Ngày 9/7, Sở VHTT&DL TP Cần Thơ phối hợp cùng UBND quận Cái Răng tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng”, hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam. 

Ngày hội năm nay có chủ đề “Bảo tồn và phát triển Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” với nhiều chương trình đặc sắc mang đậm nét văn hóa vùng sông nước miền Tây.

Ngày hội Du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng 2022 diễn ra vào ngày 9/7. 
Các tàu chạy diễu hành trên Chợ nổi Cái Răng

Từ sáng sớm 9/7, khoảng 40 ghe chạy diễu hành trên Chợ nổi Cái Răng. Các ghe đại diện cho một đơn vị quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ.

Các tàu diễu hành bắt mắt, cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới. Bà con tiểu thương Chợ nổi Cái Răng hào hứng chào đón ngày hội; các ghe treo cờ đỏ sao vàng trên nóc. 

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường  tham quan tại Ngày hội Chợ nổi Cái Răng. 

Bà Trịnh Thị Bé (61 tuổi, tiểu thương trên Chợ nổi) cho biết: “Ngày hội văn hóa chợ được tổ chức lại sau dịch Covid-19 làm bà con tiểu thương rất vui, phấn khởi. Đây là dịp thu hút đông đảo du khách đến tham quan Chợ nổi Cái Răng". 

Âu Trung Hậu (sinh viên ngành Việt Nam Học – Trường Đại học Cần Thơ) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm Ngày hội văn hóa Chợ nổi Cái Răng. Sáng sớm, không khí mát lành, được lênh đênh trên Chợ nổi Cái Răng để xem không khí mua bán tấp nập của các thương hồ, lại được thưởng thức những món ăn đặc sản trên sông thật tuyệt vời. Hi vọng Chợ nổi Cái Răng tiếp tục được bảo tồn, phát triển hơn nữa". 

Chợ nổi Cái Răng vào sáng nay 
Chợ Cái Răng họp từ 5h sáng, nhộp nhịp nhất lúc 6h – 8h. 
Tàu chở rau củ, trái cây khắp nơi về neo đậu tại chợ

Chợ nổi Cái Răng là địa danh nổi tiếng tại Cần Thơ. Chợ thường họp rất sớm ngay từ 5h sáng. Đông đúc nhất thường từ 6h đến 8h khi hàng trăm ghe thuyền tụ họp lại huyên náo cả khúc sông. 

Thường để quảng cáo cho mặt hàng mình bán, tiểu thương sẽ treo sản vật đó lên trên một cây "bẹo" treo đầu thuyền. Từ trái cây, rau củ... đến các món ăn đặc sản bún, hủ tiếu... đều được tìm thấy ở khu chợ nổi này. Mọi hoạt động mua bán đều diễn ra trên ghe thuyền, một nét đặc trưng chỉ có thể thấy ở miền Tây sông nước.

Tiểu thương dùng cây bẹo để treo mặt hàng mà mình bán. 
Ghe của người bán hàng chạy quanh khúc sông nơi họp Chợ nổi Cái Răng 

Ngày hội Du lịch Văn hóa chợ nổi Cái Răng 2022 có nhiều hoạt động hấp dẫn như: diễu hành tàu trên sông; trưng bày thuyền hoa và trang trí ghe, tàu, bè nổi; phục vụ miễn phí trái cây và bánh dân gian cho khách tham quan chợ nổi; giới thiệu điểm đến du lịch; giới thiệu sản phẩm nông sản; các giải thể thao như đua ghe, thi đấu Taekwondo...

Trong các ngày diễn ra ngày hội, Ban tổ chức sẽ tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách; nhiều chương trình biểu diễn đờn ca tài tử trên Chợ nổi Cái Răng. Ngoài ra, ngày hội còn có các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo bà con tiểu thương ở Chợ nổi, sơn ghe, hoạt động vớt rác trên sông…