1. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là bao nhiêu?

  • 68,5
  • 73,7
  • 78
  • 83,3
Chính xác

Theo thống kê của Cục Dân số (Bộ Y tế), đến hết năm 2023, dân số Việt Nam đạt 100,3 triệu người. Tuổi thọ trung bình là 73,7, tăng nhẹ so với 2022 (73,6 tuổi). Trong đó, nam giới có tuổi thọ trung bình là 71,1, còn nữ giới là 76,5. Dù tuổi thọ trung bình tăng, tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt mới đạt 65 tuổi.

2. Tuổi trọ trung bình của Việt Nam xếp thứ mấy Đông Nam Á?

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chính xác

Trong các nước Đông Nam Á, tuổi thọ trung bình của Việt Nam xếp thứ 4, sau 3 quốc gia gồm: Singapore (83 tuổi), Brunei (78 tuổi) và Thái Lan (76 tuổi), đồng thời cao hơn trung bình khu vực. Tuy nhiên, số năm sống có bệnh tật ở Việt Nam cũng cao so với các nước. Hiện Lào và Myanmar là hai nước có tuổi thọ trung bình thấp nhất Đông Nam Á với 66 tuổi.

3. Thành phố trực thuộc Trung ương nào có tuổi thọ dân số cao nhất?

  • Hà Nội
  • Hải Phòng
  • TP.HCM
  • Cần Thơ
Chính xác

Theo Niên giám thống kê 2022, tuổi thọ trung bình của người dân TP.HCM là 76,2 tuổi, cao nhất trong các thành phố trực thuộc Trung ương. Trong khi đó, các địa phương có tuổi thọ trung bình thấp nhất cả nước là Quảng Trị, Điện Biên, Kon Tum, Lai Châu, Hà Giang, với thấp hơn 70 tuổi. 

4. Tỷ số giới tính bé trai/bé gái khi sinh của Việt Nam là bao nhiêu?

  • 105/100
  • 110/100
  • 112/100
  • 116/100
Chính xác

Theo thống kê năm 2023, tỷ số giới tính khi sinh của nước ta là 112 bé trai/100 bé gái. Con số này phản ánh tình trạng mất cân bằng giới tính vẫn ở mức cao, dẫn đến nhiều hệ lụy xấu trong tương lai như nam giới khó kết hôn khi tới tuổi trưởng thành, gia tăng tệ nạn xã hội, đặc biệt là nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em…

5. Mức sinh của Việt Nam đang biến động như thế nào?

  • Tăng
  • Giảm
Chính xác

Theo Cục Dân số, tình trạng giảm sinh là xu hướng toàn cầu nhưng Việt Nam đang có mức biến động nhanh hơn thế giới. Theo đó, tỷ lệ gia tăng dân số của nước ta giảm mạnh, từ mức rất cao 3,9% (năm 1960), xuống còn 1,14% (năm 2019) và 0,95% (năm 2021). Theo Liên Hợp Quốc, nếu mức sinh tiếp tục giảm, dân số Việt Nam chỉ còn 72 triệu người ở năm 2100 và 3,6 triệu người năm 2500.