Microsoft-2.jpg
TGĐ Microsoft, Steve Ballmer nhiều lần khẳng định Windows 7 sẽ không thể thất bại như Vista. (ảnh minh họa)

Microsoft: Đừng nói nhảm

Ngày 13/7, ScriptLogic công bố kết quả một cuộc khảo sát thị trường với sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp với kết quả có thể khiến Microsoft vừa vui, vừa buồn. Vui vì đa số đều đánh giá rất cao phiên bản kế tiếp trong họ các hệ điều hành Windows của hãng nhưng buồn vì có đến 59,3% số doanh nghiệp cho biết họ “không có kế hoạch” tậu hệ điều hành mới này vì lý do tài chính, thời gian hay sự tương thích của Windows 7 với các phần mềm hiện tại.

Nhưng cũng ngay trong ngày hôm đó Microsoft đã sử dụng sự kiện Hội nghị các đối tác toàn cầu của hãng để gián tiếp phản bác kết quả khảo sát mà ScriptLogic vừa thực hiện. Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, Bill Veghte – Giám đốc tiếp thị mảng sản phẩm Windows đã cho biết, hiện tại những doanh nghiệp đang thử nghiệm Windows 7 cùng với họ có cả những tên tuổi lớn như BMW (hãng xe hơi Đức), hãng viễn thông T-Mobile và Del Monte Foods. Cùng với đó là việc Microsoft đã phải từ chối vô số những lời đề nghị được thử nghiệm Windows 7 của các doanh nghiệp trên khắp thế giới.

Đại diện của Microsoft còn nhấn mạnh rằng, kết quả khảo sát của ScriptLogic là không đáng tin cậy bởi lẽ nó được tiến hành trước khi Windows 7 chính thức ra mắt tới 4 tháng nên sẽ không thể phản ánh được xu thế của thị trường, khách hàng trước những kế hoạch mà Microsoft đang dự định tiến hành để “dọn đường” cho ngày ra mắt của hệ điều hành mới này.

Ví dụ, trong vòng 6 tháng kể từ ngày chính thức được tung ra thị trường, Microsoft sẽ bán phiên bản Professtion với giá thấp hơn khoảng 15% so với phiên bản đó của Windows Vista.

Về chuyện “tính tương thích” giữa Windows 7 và các phần mềm khác, Microsoft cho biết họ đã nhận được bài học từ Windows Vista nên đã có những thay đổi đáng kể. Theo tiết lộ của Veghte hơn 10.000 nhà phát triển phần mềm đã được họ mời tham gia và phát triển các sản phẩm đi kèm với Windows 7, trong đó có cả việc phát triển trình điều khiển thiết bị (driver) để đảm bảo rằng Windows 7 sẽ không gặp bất cứ một sự trở ngại nào trong quá trình hoạt động. Trong khi đó, khi Microsoft xây dựng Vista, con số này chỉ là hơn 3.000.

Để vượt qua rào cản về giá, Microsoft cũng đã thực thi một chiến lược khá linh động và sáng tạo thể hiện qua việc họ đã xây dựng tới 6 phiên bản khác nhau với các mức giá đủ để đáp ứng của nhiều “lớp” khách hàng nhất. Song song với đó là các chương trình bán hàng trực tuyến. Microsoft tiết lộ, họ sẽ lần đầu tiên đưa vào thực hiện chương trình cài sẵn nhiều phiên bản khác nhau trên cùng một sản phẩm và khách hàng chỉ cần lựa chọn phiên bản mà mình cần và nhập số thẻ tín dụng để được kích hoạt trong vòng vài phút.

Sẽ thành công vượt mong đợi?

Nhưng Microsoft lại ngạc nhiên trước số liệu của ScriptLogic về số lượng doanh nghiệp “có kế hoạch nâng cấp lên Windows 7” lại cao hơn nhiều so với mức dự báo của họ.

Theo ScriptLogic, gần 41% số doanh nghiệp đã có kế hoạch cài đặt Windows 7 cho đến cuối năm 2010. Đây là một “bước nhảy vọt” nếu so với những gì đã xảy ra với Windows Vista với chỉ có 8% sử dụng sau 1 năm kể từ ngày ra mắt chính thức.

Không chỉ có Microsoft mà nhiều hãng sản xuất máy tính lớn cũng đang phải chấp nhận tình trạng kinh tế khó khăn “đè bẹp” các kế hoạch mua sắm máy tính mới của các doanh nghiệp từ đó khiến Windows 7 bị vạ lây. “Trì hoãn các kế hoạch mua sắm máy tính mới là quyết định mà các lãnh đạo doanh nghiệp dễ đưa ra nhất trong bối cảnh hiện nay”, Steve Schuckenbrock, Chủ tịch hãng máy tính Dell phát biểu.

Nhưng trong khi đó, các lãnh đạo của cả Dell và Hewlett-Packard (HP) đều đã chỉ ra một triển vọng rằng có nhiều doanh nghiệp đang “âm thầm” chờ đợi Windows 7 ra mắt để thay thế cho hệ điều hành XP đã 8 năm tuổi của họ.

“Mọi người đang rất háo hức và Windows 7 sẽ là một sự lựa chọn tốt cho những thay đổi”, Schuckenbrock nói đồng thời gián tiếp giúp cho giá cổ phiếu của Microsoft tăng thêm 3,75% trong ngày 13/7.

Theo Business Week

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 85 ra ngày 17/7/2009