Chiến tranh mạng cũng nguy hiểm và gây ra hậu quả nghiêm trọng "ngang với bom hạt nhân", Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, tướng Phòng Phong Huy tuyên bố.

{keywords}
Tướng Martin Dempsey, Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ (trái) và tướng Phòng Phong Huy, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc (phải).

Lời bình luận này được tướng Huy đưa ra nhân cuộc họp với tướng Martin Dempsey, người đứng đầu Hội đồng Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ sáng nay, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày.  Đồng thời, ông Huy cũng phủ nhận những cáo buộc hoặc suy đoán về việc quân đội Trung Quốc đứng đằng sau hoạt động do thám qua mạng nhằm vào nhiều doanh nghiệp phương Tây gần đây. "Không một hành động nào xuất phát từ Trung Quốc cả", tướng Huy tuyên bố.

Có thể nói, an ninh mạng đang là một trong những vấn đề rất nhạy cảm trong quan hệ hai nước tại thời điểm này. 

Tuy nhiên, từ quan điểm của mình, tướng Huy cho rằng rất khó để truy vết các vụ tấn công, do đặc thù của Internet là "mở với tất cả mọi người, và bất cứ ai cũng có thể gây ra các vụ tấn công ngay từ nơi họ đang sống". Vị Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc nhấn mạnh rằng bản thân Bắc Kinh cũng là một nạn nhân của tấn công mạng và đề xuất Mỹ - Trung nên "cùng hợp tác xử lý nguy cơ này".

Trước đó, ngày 19/2, công ty bảo mật Mandiant của Mỹ đã công bố một báo cáo chi tiết, ám chỉ rằng quân đội Trung Quốc hiện đang kiểm soát một số lượng lớn hacker trên thế giới và rất nhiều các vụ tấn công đã được truy vết bắt nguồn từ một tòa nhà ở Thượng Hải. Cụ thể, Mandiant cho biết có ít nhất 141 công ty, chủ yếu là của Mỹ, đã bị tấn công từ năm 2006 đến nay, bởi một nhóm hacker "dường như do chính phủ tài trợ" và giống như "đang thực hiện nhiệm vụ" của một đơn vị trực thuộc quân đội Trung Quốc.

Ngay sau báo cáo này, phía Trung Quốc đã thẳng thừng phủ nhận mọi sự liên đới. Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố Trung Quốc "cấm tất cả các hoạt động tấn công mạng, bao gồm tin tặc", trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao thì cáo buộc các địa chỉ IP xuất phát từ Mỹ tấn công vào Trung Quốc là "nhiều nhất".

Y Lam (Theo Wall Street Journal)

Các tin liên quan

Mỹ - Hàn lên phương án chiến tranh mạng

Bộ trưởng Bộ Công an: “Có nguy cơ chiến tranh mạng”

Việt Nam cần sẵn sàng cho chiến tranh mạng

Mỹ - Trung lập nhóm an ninh mạng chung

Trung Quốc tố cáo Mỹ hack website quân sự

Malware đang nã thẳng vào kinh tế Mỹ?

Đến lượt truyền hình Mỹ bị hack

Bộ Năng lượng Mỹ bị tấn công