Ngày 22/8, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên án với 7 đối tượng liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Cụ thể, TAND Hà Nam đã tuyên án tử hình với 3 bị cáo Nguyễn Văn Sáng (SN 1990, trú tại phường Thanh Châu, Phủ Lý), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1977, trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Xia Xiong (quốc tịch Lào).

imgp7704.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CACC

Các bị cáo Toua Xiong, Chua Xong (quốc tịch Lào), Hoàng Phương Thảo (SN 1984, trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Hoàng Thị Khánh Ly (SN 1999, trú tại phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý) bị tuyên án tù chung thân.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Sáng còn bị tuyên 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Theo cáo trạng, 17h30 ngày 16/12/2022, Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam phát hiện, bắt quả tang Sáng, Xia Xiong, Toua Xiong và Chua Xong có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phường Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Mở rộng điều tra, ngày 18/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tuấn Anh và Thảo về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Khám xét nơi ở của Tuấn Anh (phường Hoàng Văn Thụ, quận hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện và thu giữ 3 gói giấy bạc chứa ma túy các loại. Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh khai nhận mua số ma tuý trên của Sáng, Ly và một số đối tượng khác.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, vụ án do Xia Xiong và Nguyễn Văn Sáng cầm đầu. Cụ thể, Xia Xiong mua ma túy tại Lào sau đó phân công Toua Xiong vận chuyển về Việt Nam để Chua Xong nhận, giao cho Sáng. Sau khi nhận ma túy, Sáng đã bán cho Tuấn Anh và Thảo tại TP Hà Nội.

Từ tháng 9/2022 đến ngày 16/12/2022, tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh); TP Phủ Lý và TP Hà Nội, 7 bị cáo đã thực hiện việc mua bán tổng cộng hơn 23kg ma túy các loại.