Bị cáo Hà từng bị kết án về tội ''Đánh bạc'' và ''Trộm cắp tài sản''. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Hà về địa phương sinh sống và thường xuyên sử dụng rượu bia. 

Khoảng 19h30 ngày 3/12/2023, Hà điều khiển xe máy đi hát karaoke và uống rượu, bia cùng bạn. Do Hà có biểu hiện say xỉn nên khoảng 1h cùng ngày, một người bạn đã dùng ô tô đưa bị cáo đến chỗ gửi xe máy để lấy xe về nhà.

Tuy nhiên, Hà không về nhà mà chạy xe đi loanh quanh trong thôn Cổ Dương (huyện Đông Anh, Hà Nội).

2041d95c28ce8f90d6df.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Hà tại tòa. Ảnh: VA

Đến 1h15, bị cáo gặp anh Nguyễn Văn Đạt (SN 1985) vừa đi đánh cá về đến cổng nhà. Vì trên đầu anh Đạt đang đeo đèn pin nên khi anh quay ra nhìn thì ánh đèn pin soi vào mặt Hà.

Lúc này anh Nguyễn Văn Định (SN 1983, anh trai anh Đạt) đi từ trong nhà ra hỏi chuyện thì Hà xuống xe mắng chửi anh Định. Việc này khiến hai bên xảy ra xô xát.

Quá trình va chạm, Hà rút dao trong túi quần ra. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Luyên (SN 1964, mẹ của anh Đạt) ra can ngăn và nói: “Hà ơi, chị xin em, em đi về đi, đêm hôm rồi”. Lúc này, bị cáo quay lại, dùng dao đâm vào bụng bà Luyên, làm nạn nhân khuỵu chân xuống.

Thấy mẹ bị đâm, anh Đạt chạy ra đỡ thì bị Hà cầm dao đâm một nhát vào vùng cổ trái. Anh Đạt phản xạ giơ tay lên đỡ thì bị đâm trúng 1 nhát vào cẳng tay trái.

Lúc đó, anh Định lao vào, dùng tay không đánh Hà nhưng bị Hà cầm dao đe dọa nên anh chạy vào nhà, lấy chiếc điếu cày ném vào người Hà. Hà cầm dao đâm trúng vào ngực anh Định khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, bị cáo liên tục chửi bới rồi lấy xe đi về. Trên đường về, Hà vứt con dao gây án ven đường. Sau đó Hà được người thân đưa lên Công an huyện Đông Anh để đầu thú.

Về phía anh Đạt, cơ quan chức năng kết luận anh này bị tổn hại 16% sức khỏe; bà Luyên bị tổn hại 9% sức khỏe.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, hung hăng, xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây đau thương cho gia đình bị hại… nên cần loại bỏ khỏi đời sống xã hội.