Maroc vừa làm nên lịch sử, loại Bồ Đào Nha nhờ pha lập công duy nhất của Youssef En-Nesyri, qua đó trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết World Cup.

Pepe phản ứng với trọng tài

Thua đau trong bối cảnh ép đối thủ cả trận, nhiều thành viên Bồ Đào Nha không phục với cách cầm còi của trọng tài người Argentina - Facundo Tello.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, trung vệ lão luyện Pepe bức xúc cho biết: "Tôi định không nói gì, nhưng thật khó chấp nhận khi để một trọng tài quốc tịch Argentina điều khiển trận đấu này.

Ở hiệp hai, thủ môn Maroc liên tục nằm sân ăn vạ. Nhưng rốt cuộc chỉ có 8 phút bù giờ. Chúng tôi lao động chăm chỉ và cố gắng chơi bóng.

Thật buồn khi đội thi đấu áp đảo và tấn công nhiều hơn lại không thể giành chiến thắng. 

Bồ Đào Nha là đội bóng chất lượng, có thể vô địch World Cup. Tiếc là chúng tôi thể thể đi đến cuối con đường."

Bruno Fernandes đặt dấu hỏi khi FIFA dùng trọng tài người Argentina ở trận tứ kết Maroc vs Bồ Đào Nha

Tiền vệ Bruno Fernandes phản ứng gay gắt hơn: "Tôi không biết liệu họ có định trao cúp sớm cho Argentina?

Lúc này tôi chẳng bận tâm và sẽ nói hết những điều mình nghĩ. Thật kỳ lạ khi trọng tài điều khiển trận cầu Maroc vs Bồ Đào Nha lại đến từ Argentina - quốc gia có đội bóng vẫn đang tranh tài.

Rõ ràng đây là điều bất ổn. Tất cả mọi thứ như đang chống lại chúng tôi vậy."

Video bàn thắng Maroc 1-0 Bồ Đào Nha (nguồn VTV)

Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 mới nhất tại đây!