Quỷ đỏ bị loại khỏi Europa League sau màn trình diễn kém cỏi trên sân Sevilla, khi En-Nesyri trừng phạt sai lầm của Maguire và De Gea.

Kết quả giáng đòn mạnh vào tham vọng "ăn ba" của MU trong năm đầu tiên HLV Ten Hag dẫn dắt CLB.

Hàng thủ MU đã chơi tệ

Sau trận đấu, cựu danh thủ hiện Robbie Savage hiện đang là chuyên gia bình luận trên kênh BT Sport đã nói toạc những bất cập của đội bóng thành Manchester.

"Đây là đêm tồi tệ đối của MU và thảm họa với cá nhân David De Gea. Màn trình diễn thật kinh khủng.

Hãy nghĩ về 5 bàn thua mà Quỷ đỏ phải nhận. Hai pha phản lưới trận lượt đi, bàn thua thứ nhất và ba trên sân Estadio Ramon. Chẳng có gì để bào chữa cả.

Ký ức thua trắng 0-7 Liverpool lại hiện về. Một số cầu thủ đang chơi những trận cuối cùng cho MU. Liệu có cách nào cứu vãn không? Tôi nghĩ rất khó để họ phục hồi.

Nhìn từ trận đấu để thấy một vài thành viên Quỷ đỏ không phù hợp đội bóng mà Ten Hag đang xây dựng."

Savage muốn ám chỉ đến De Gea và Maguire, hai cá nhân mắc lỗi trực tiếp dẫn đến thất bại bẽ bàng của Red Devils.

Khả năng chơi chân của thủ thành người Tây Ban Nha là vấn đề lớn. Trong khi Harry Maguire hoàn toàn mất tự tin mỗi khi được trao cơ hội.