Highlights Nữ Hàn Quốc 3-0 Nữ Việt Nam:

Ghi bàn: Ji So Yun (4', 81' pen), Phương Thảo (7', phản lưới)

Đội hình ra sân:

Hàn Quốc: Kim Jung Mi; Jang Sel Gi, Shim Seo Yeon, Lim Seon Joon, Kim Hye Ri; Cho So Hyun, Ji So Yun, Lee Young Ju; Yeo Min Ji, Choo Hyo Joo, Choe Yu Ri.

Việt Nam: Kim Thanh; Thu Thương, Chương Thị Kiều, Thuỳ Trang, Trần Thị Thu; Hải Yến, Tuyết Dung, Phương Thảo, Thanh Nhã, Mỹ Anh; Huỳnh Như.

{keywords}
Xếp hạng bảng C sau lượt trận đầu tiên

Quỳnh Chi

*Dưới đây là những diễn biến chi tiết:

21/01/2022 | 22:51

KẾT THÚC

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 dành cho nữ Hàn Quốc. Tỷ số 0-3 là chấp nhận được đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung trước tình cảnh tuyển nữ Việt Nam rất nỗ lực có đủ quân số để ra sân thi đấu.

{keywords}
Huỳnh Như (áo trắng) và các đồng đội không thể gây bất ngờ trước Hàn Quốc
Thu gọn
21/01/2022 | 22:49

90'

Hiệp hai có 3 phút bù giờ.

Thu gọn
21/01/2022 | 22:41

80'

Trọng tài thổi phạt đền nặng tay đối với nữ Việt Nam

Trong nỗ lực tham gia ngăn cản pha tấn công của cầu thủ Hàn Quốc, trọng tài thổi phạt đền cho đội bóng xứ Kim chi trong tình huống ông cho rằng Chương Thị Kiều để tay chạm bóng trong vòng cấm không rõ ràng.

Trong tình huống này, nữ cầu thủ Việt Nam đã bị ngã và tay sát mặt đất nên quyết định của trọng tài là khá nặng tay.

Trên chấm 11m, đội trưởng Ji So Yun dễ dàng đánh lừa Kim Thanh để nâng tỷ số lên 3-0.

Thu gọn
21/01/2022 | 22:36

76'

Cột dọc tuyển Việt Nam một lần nữa cản phá pha đánh đầu của một cầu thủ Hàn Quốc, từ quả phạt góc.

Thu gọn
21/01/2022 | 22:35

74'

Vẫn là Choe Yu Ri với pha dứt điểm một chạm cận thành rất nhanh nhưng thủ thành Kim Thanh đã xuất sắc cản phá.

{keywords}
Nữ Hàn Quốc quá mạnh so với nữ Việt Nam
Thu gọn
21/01/2022 | 22:30

71'

Thủ môn Kim Thanh xuất sắc cản phá cú dứt điểm cận thành rất căng của Choe Yu Ri, một cầu thủ khác của Hàn Quốc đá bồi nhưng bóng đi không trúng đích.

Thu gọn
21/01/2022 | 22:21

62'

Jang Sel Gi vừa có cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm, may cho tuyển Việt Nam khi xà ngang khung thành đã từ chối siêu phẩm của cầu thủ Hàn Quốc.

Thu gọn
21/01/2022 | 22:22

58'

Tuyển nữ Việt Nam đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt.

Thu gọn
21/01/2022 | 22:10

52'

Những phút đầu hiệp hai các cầu thủ nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu đầy nỗ lực và quả cảm trước sức ép liên tục của nữ Hàn Quốc.

Thu gọn
21/01/2022 | 21:59

Hiệp 2

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
21/01/2022 | 21:48

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía nữ Hàn Quốc.

Thu gọn
21/01/2022 | 21:44

44'

Bóng vẫn chủ yếu lăn bên phần sân của các cô gái Việt Nam, tuy nhiên hàng phòng ngự của đội bóng áo trắng đã chơi kín kẽ hơn so với quãng thời gian đầu của hiệp một.

Thủ môn Kim Thanh vừa có pha cản phá xuất sắc cú sút xa uy lực của cầu thủ nữ Hàn Quốc.

Thu gọn
21/01/2022 | 21:40

38'

Pha tấn công hiếm hoi của tuyển nữ Việt Nam, song không gây ra nhiều khó khăn hàng phòng ngự của nữ Hàn Quốc.

Thu gọn
21/01/2022 | 21:33

32'

Nữ Việt Nam đang cầm bóng 28% so với 72% của Hàn Quốc, các nữ cầu thủ áo trắng thi đấu co cụm bên phần sân nhà để chống đỡ các đợt lên bóng của đối phương.

Thu gọn
21/01/2022 | 21:27

25'

Các học trò của HLV Mai Đức Chung đang dần phong tỏa được các mũi tấn công của tuyển nữ Hàn Quốc, với khá nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu.

Thu gọn
21/01/2022 | 21:18

18'

Thủ môn Kim Thanh bắt gọn trái bóng từ cú dứt điểm trong vòng cấm của một cầu thủ Hàn Quốc.

{keywords}
HLV Mai Đức Chung và các học trò gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup Nữ 2022
Thu gọn
21/01/2022 | 21:20

14'

Pha lên bóng tốt của tuyển nữ Việt Nam bên cánh phải, tuy nhiên một cầu thủ áo trắng lại tạt bóng quá vội vào chân hậu vệ đối phương.

Thu gọn
21/01/2022 | 21:17

12'

Dẫn trước với cách biệt hai bàn, cá cô gái đến từ xứ sở Kim chi tiếp tục duy trì thế trận tấn công liên tục.

Thu gọn
21/01/2022 | 21:12

7'

Phương Thảo phản lưới nhà

Xuất phát từ pha tạt bóng từ cánh phải vào, cầu thủ Hàn Quốc đánh đầu đưa bóng chạm vào đầu Phương Thảo rồi bay vào lưới thủ môn Kim Thanh.

Thu gọn
21/01/2022 | 21:07

4'

Hàn Quốc mở tỷ số sớm

Xuất phát từ pha để mất bóng của hậu vệ nữ Việt Nam, các cầu thủ Hàn Quốc tổ chức phản công nhanh và kết thúc bằng cú dứt điểm đẹp mắt của đội trưởng Ji So Yun.

Thu gọn
21/01/2022 | 21:04

3'

Bóng được đưa vào lưới của tuyển nữ Việt Nam, tuy nhiên trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị đối với cầu thủ Hàn Quốc.

{keywords}
Tuyển nữ Việt Nam trước giờ thi đấu
Thu gọn
21/01/2022 | 21:03

2'

Sức mạnh vượt trội giúp nữ Hàn Quốc sớm triển khai thế trận tấn công trước các cô gái Việt Nam.

Thu gọn
21/01/2022 | 21:01

21h00

Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu giữa nữ Việt Nam vs nữ Hàn Quốc được bắt đầu.

{keywords}
Đội hình xuất phát hai đội
Thu gọn
21/01/2022 | 21:01

20h53

Hai đội tuyển bước ra sân thực hiện nghi lễ cử quốc ca trước trước trận đấu. Trận này, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung ra sân với trang phục màu trắng, trong khi các cô gái Hàn Quốc mặc trang phục màu hồng.

Thu gọn
21/01/2022 | 20:32

20h30

{keywords}
Danh sách thi đấu hai đội
Thu gọn
21/01/2022 | 12:09

Cập nhật

Theo thông tin từ Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam, sau khi được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe, 17 cầu thủ đủ điều kiện để ra sân trong trận mở màn gặp Hàn Quốc. Vài ngày trước, HLV Mai Đức Chung chỉ có 5 cầu thủ tập luyện.

Thu gọn
21/01/2022 | 10:48

Cập nhật

Chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha của tuyển nữ Việt Nam gặp bất lợi khi có ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên vào ngày 11/1, chỉ 10 ngày trước trận khai màn. Tới ngày 16/1, có 10 thành viên (trong đó có 6 cầu thủ) đủ điều kiện di chuyển và đặt chân tới Ấn Độ.

Tại Pune, nơi diễn ra các trận đấu tại bảng C, HLV Mai Đức Chung tiếp tục thiệt quân. Tính đến 20/1, 2 trong 6 cầu thủ thuộc nhóm di chuyển đầu tiên có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 14 cầu thủ di chuyển đợt sau, tới sáng 20/1 đã có mặt tại Ấn Độ và HLV Mai Đức Chung có một buổi tập với số lượng cầu thủ đủ nhiều để sắp xếp chiến thuật.

Tuy nhiên, vấn đề khác đối với tuyển nữ Việt Nam là thể lực của các cầu thủ. Dù có đủ số lượng tối thiểu có thể ra sân, các cầu thủ có đảm bảo sức khỏe để thi đấu với cường độ cao hay không vẫn là câu hỏi khó.

Thu gọn