Tuyển sinh đại học

Những điểm mới trong tuyển sinh đại học năm nay khiến nhiều thí sinh, phụ huynh bối rối, băn khoăn, lo lắng.

Trường công an sẽ hạn chế tuyển đầu vào với học sinh phổ thông?

- Bộ Công an đang xây dựng đề án đổi mới tuyển sinh vào các trường công an nhân dân dự kiến áp dụng từ năm 2020.

Tuyển sinh công an và quân đội có biến động gì?

- Chỉ tiêu không tăng nhưng điểm chuẩn vào các trường công an, quân đội trong hai năm qua đã giảm, đặc biệt cả hai khối này đều phải xét tuyển bổ sung.

Công bố điểm chuẩn công an hệ trung cấp

- Cục Đào tạo, Bộ Công an vừa công bố điểm chuẩn ngành công an trình độ trung cấp chính quy năm 2019.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhận nam sinh trượt oan vào học

- Sau khi trượt Trường ĐH Đồng Nai do trường xác định điểm chuẩn cao,  Nguyễn Minh Quân cho hay đã được Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhận vào học.

 

Nâng điểm chuẩn đánh trượt thí sinh: "Trường không thực hiện khuyến nghị của Bộ"

- Về việc một số trường nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh do không đủ điều kiện mở lớp, đại diện Bộ GD-ĐT cho hay Bộ có thể hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em đến những trường đang đào tạo ngành học đăng ký.

Thí sinh trên 22 điểm vẫn bị đánh trượt đại học vì trường cố tình nâng điểm chuẩn

- Thi được 22,3 điểm, em Nguyễn Minh Quân (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) khá bất bình khi Trường ĐH Đồng Nai đã nâng điểm chuẩn lên mức “không tưởng” nhằm đánh trượt thí sinh.

 

Nhiều đại học tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu

- Dù chưa hết đợt tuyển sinh đầu tiên, nhưng nhiều trường đại học đã công bố tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu.

Nhiều trường đại học đã bội thu thí sinh nhập học

- Sau công bố điểm chuẩn, một số trường yêu cầu thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia, một số trường cho thí sinh nhập học ngay. Tới nay, nhiều trường đại học đã bội thu thí sinh xác nhận nhập học, nhập học.

 

Thí sinh bị trượt đại học dù cao hơn chuẩn 3,5 điểm

- Có tổng điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của Trường ĐH Sài Gòn đến 3,5 điểm, thí sinh Đoàn Văn Tú vô cùng bức bối khi không có tên trong danh sách trúng tuyển vì một công thức em không hề hay biết.

 

Thí sinh trúng tuyển ĐH đợt 1 bắt đầu làm thủ tục nhập học

 - Ngay sau khi công bố điểm chuẩn, nhiều trường đại học đã tổ chức cho thí sinh làm thủ tục để xác nhận nhập học.

Trường đại học nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh

Vì có quá ít thí sinh trúng tuyển Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đành nâng điểm chuẩn hai ngành Công nghệ sau thu hoạch và Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng để đánh rớt thí sinh.

Trường ĐH địa phương nâng điểm chuẩn cao để đánh trượt thí sinh

- Chỉ có 1-2 thí sinh trúng tuyển, Trường ĐH Đồng Nai đành nâng điểm chuẩn cao để đánh trượt.

 

Điểm chuẩn ĐH Y Dược Hải Phòng, ĐH Điều Dưỡng Nam Định năm 2019

 - Trường ĐH Điều Dưỡng Nam Định, ĐH Y Dược Hải Phòng đã chính thức công bố điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2019.

Điểm chuẩn Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đa số là 15

- Đa số các ngành có điểm chuẩn 15. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Răng Hàm Mặt 21.

Điểm chuẩn Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam cao nhất là 23,25

 - Điểm chuẩn Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam đã chính thức được công bố với mức cao nhất là 23,25 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Quốc tế 16-23

- Trường Đại học Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo từ kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

Điểm chuẩn Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng cao nhất 24,4

 Ngành Y khoa - Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng có điểm chuẩn cao nhất 24,4, Khoa Y chất lượng cao ĐH Quốc gia TP.HCM 23,95.

Điểm chuẩn Học viện Tòa án, ĐH Kiểm sát Hà Nội năm 2019

 - Ngày 9/8, Học viện Toà án và Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội đã chính thức công bố điểm trúng tuyển vào trường theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.

17/29 ngành của Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM có điểm chuẩn 14

- Có tới 17/29 ngành của Trường ĐH Hùng Vường TP.HCM có điểm chuẩn 14. 

Điểm chuẩn Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cao nhất 22

- Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch có điểm cao nhất  là 22