Chỉ số đô la, đo lường đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính, ở mức 97.843, giảm 0,1% so với mức cao 97.958 trước đó.

Đồng euro đã ở mức 1,1143 đô la, sau khi giảm xuống mức thấp nhất là 1.1125 đô la, trong khi đồng bảng Anh ở mức 1.2909 đô la, đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần là 1.2867 đô la vào ngày thứ tư.

Giới đầu tư đang chờ đợi số liệu về tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ, dự kiến công bố. Dự báo tốc độ tăng trưởng hàng năm là 2,0%, giảm từ mức 2,2% trong quý IV năm ngoái.

{keywords}

Trong những ngày gần đây, lãi suất quĩ liên bang Mỹ có hiệu lực (EFFR) – vốn là lãi suất các ngân hàng tính cho nhau khi vay qua đêm để bảo đảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc - đã tăng lên 2,44%. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 3/2008, chỉ còn cách mức đỉnh của phạm vi mục tiêu 6 điểm cơ bản và gần nhất với mức đỉnh kể từ tháng 12/2018, khi Fed tăng lãi suất lần cuối.

Tổng thống Donald Trump ngày 5/4 kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất và có các biện pháp phi truyền thống khác để giải tỏa bớt áp lực đối với nền kinh tế mà ông cho là chính FED đã gây giảm tốc.

Cố vấn kinh tế cấp cao nhất của ông Trump, ông Larry Kudlow, nói với hãng tin Bloomberg rằng cả ông Cain và ông Moore đều ủng hộ quan điểm rằng tăng trưởng kinh tế mạnh chưa chắc gây lạm phát - vấn đề mà FED tìm cách ngăn chặn bằng cách nâng lãi suất.

Trước sự sụt giảm mạnh mẽ của Hàn Quốc, Ngân hàng Nhật Bản cảnh báo về sự "không chắc chắn" trong triển vọng tăng trưởng của quốc gia này khi cam kết giữ lãi suất ở mức thấp nhất tới hết mùa xuân năm 2020. BOJ dự kiến sẽ không đạt mục tiêu lạm phát 2% ít nhất tới hết tháng 3/2022. Đây sẽ là dấu mốc 9 năm từ khi Thống đốc Haruhiko Kuroda triển khai chương trình cấp tiến để phản ánh giá cả.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ, áp dụng cho ngày hôm nay 26/4 là 23.028 đồng (tăng 10 đồng so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.200 đồng (mua) và 23.669 đồng (bán)

Tỷ giá sáng nay tại các ngân hàng thương mại như sau: Vietcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 23.230 đồng mua tiền mặt và 23.330 đồng bán ra. Tại ngân hàng Eximbank, tỷ giá USD niêm yết ở mức 23.220 đồng mua vào và 23.330 đồng bán ra.

Nam Hải