Ảnh: Mainichi Daily News

Horie còn nổi đình nổi đám với trang phục bình thường để  chế nhạo giới doanh nhân Nhật luôn đóng bộ màu đen 

Tỷ phú Internet Nhật Bản chịu án tù 2 năm rưỡi

Nhà tài phiệt gây nhiều tranh cãi tại Nhật Bản Takafumi Horie đã bị kết tội gian dối, sau vụ xử kéo dài sáu tháng.

Người từng là ông chủ của hãng hoạt động trên internet nổi danh một thời, Livedoor bị kết tội lập sai sổ sách kế toán công ty và lừa dối nhà đầu tư.

Horie, 34 tuổi, đã bị kết án hai năm sáu tháng tù. Luật sư đại diện nói ông ta sẽ kháng cáo.

Doanh nhân tai tiếng không nhận tội và nói ông bị bẫy.

Tuy nhiên, Chánh Án Toshiyuki Kosaka nói Horie đã giám sát mạng lưới các quỹ đầu tư bịp, "được thành lập nhằm lách luật" và ""lũng đoạn sổ sách Livedoor".

Ông Takafumi Horie, cựu chủ tịch công ty tài chính trên internet Livedoor tại Nhật, bị buộc tội vi phạm luật lệ chứng khoán. Cùng 3 người lãnh đạo khác của Livedoor, ông Horie đã bị bắt giam từ ngày 23/1/2006 vì nghi ngờ rằng họ đã lừa dối các nhà đầu tư.

Những người này bị cáo buộc tung thông tin tài chính giả về một vụ chuyển đổi sở hữu công ty hồi năm 2004; thổi phồng các thông số tài chính của một công ty con.

Cổ phiếu của Livedoor đã sụt giảm gần 90% kể từ khi bắt đầu có điều tra.

Ông Takafumi Horie, một nhân vật có thể gọi là nổi tiếng ở Nhật Bản, người từng đưa ra cái nhìn chỉ trích đối với môi trường kinh doanh ở trong nước, đã bác bỏ các cáo buộc.

Các vấn đề liên quan tới Livedoor đã gây chấn động trong thị trường chứng khoán tại Nhật và người ta cũng lo ngại sẽ có nhiều vấn đề khác nữa nảy sinh.

Không giống như các vụ bê bối công ty trước đây, khi các doanh nhân nhận tội để được giảm nhẹ án tù, ông Horie luôn nói ông vô tội.

Bên công tố đề nghị án tù bốn năm.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi có phán quyết, luật sư chính của Horie là Yasuyuki Takai nói thân chủ của ông sẽ kháng cáo.

Ông nói: "Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại có án tù này. Rất tiếc, cảm giác của tôi về hệ thống tư pháp hình sự của Nhật càng trở nên xấu đi."

Ông nói rằng vụ việc được xử dựa trên những bằng chứng không rõ ràng và lời khai của hai cựu quan chức của Livedoor, là những người đã nhận tội về các cáo buộc tương tự.

Horie vô cùng nổi tiếng về phong cách thân thiện và tham vọng kinh doanh của mình, nhờ đó Livedoor đã phát triển nhanh chóng chỉ trong một thời gian ngắn, thông qua hàng loạt các vụ mua lại công ty đầy táo bạo.

Ông bị cáo buộc báo cáo sai lợi nhuận trước thuế với khoản 5 tỷ yen (43 triệu đô la) trong năm tài chính kết thúc vào tháng Chín 2004, giấu đi khoản lỗ 310 triệu yen.

Thị trường chứng khoán Tokyo đã buộc phải đóng một thời gian ngắn khi tin tức về vụ đầu tư châm ngòi cho một vụ bán tháo quy mô lớn.

Bốn quan chức cao cấp của Livedoor đã nhận tội.

Vụ án xoay quanh việc ông Horie biết đến đâu về tình trạng tài chính của Livedoor và liệu ông có thông đồng với các quan chức khác của hãng để thổi phồng lợi nhuận hay không.

Những người chỉ trích hành động của ông Horie gọi vụ Livedoor là "phiên bản Enron tại Nhật".

Theo BBCVietnamese