Doanh nhân người Nga Igor Rybakov giải thích lý do tại sao ông ném 20.000 USD cho khách tham quan Diễn đàn Synergy Global Forum ở St. Petersburg.

Theo báo Spunik, vị tỷ phú đã nói rằng hành động của ông hoàn toàn có tính toán tỉnh táo. Igor Rybakov nói rằng khi còn nhỏ, bố anh ta tặng anh ta một USD và khuyên tặng nó cho người khác.

Igor Rybakov đã tuân thủ lời khuyên của cha và quyết định chia sẻ "vé biểu tượng" với khán giả, vì vậy các tờ tiền USD giấy có dòng chữ "x10" đã đổ xuống đám đông người.

Doanh nhân Igor Rybakov nói rằng tăng trường phúc lợi và mức độ hạnh phúc của mọi người đã trở thành mục tiêu của anh ấy trong cuộc sống.

Trong một tiếng trước bài phát biểu, tỷ phú kiếm được 200.000 USD. Doanh nhân đã đổ tiền vào đám đông gọi là "Cashback" cho khách tham quan.

(Theo Báo Giao thông)