Hội nghị BCH VFF lần thứ ba khóa IX diễn ra chiều 26/4 thống nhất nhiều nội dung quan trọng, trong đó đặc biệt là quyết định cử đội U20 Việt Nam tham dự Asiad 19 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9 tới.

Quyết định này cực kỳ táo bạo, bởi lần đầu bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường Á vận hội với lực lượng là một đội tuyển trẻ lứa U20, thay vì độ tuổi U23 như trước đây. Thực tế, tại Asiad 19, BTC quyết định cho các đội bóng đá nam được sử dụng các cầu thủ dưới 24 tuổi thay vì U23 như thông lệ, đồng thời giữ nguyên ba suất cầu thủ quá tuổi. 

Quốc Việt, Văn Trường tham dự Asiad 19

Không chỉ tham dự Asiad 19, U20 Việt Nam còn được tạo cơ hội dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Lựa chọn liên tiếp 2 giải đấu trên là để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025, nhất là tham vọng tiến vào World Cup trong tương lai của bóng đá Việt Nam.

U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn vừa có giải đấu nhiều cảm xúc tại VCK U20 châu Á 2023.

Dù không vượt qua vòng bảng nhưng những Văn Trường, Văn Khang, Quốc Việt có 2 chiến thắng trước các đối thủ mạnh Australia và Qatar, 1 trận thua trước Uzbekistan.