U22 Indonesia có tham vọng giành HCV SEA Games đầu tiên kể từ 1991, khi bước vào trận chung kết với U22 Việt Nam.

Trước trận đấu, giới truyền thông Indonesia chỉ ra những hạn chế lớn mà đội quân của ông Indra Sjafri gặp phải.

{keywords}
U22 Indonesia tồn tại không ít vấn đề

"U22 Indonesia gặp lại U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 30. Để nghĩ đến đòi nợ, đội quân của Indra Sjafri phải cải thiện gấp 3 vấn đề", cây bút nổi tiếng Muhammad Adiyaksa bình luận.

Như VietNamNet từng phân tích, Muhammad Adiyaksa chỉ ra sự thiếu tập trung của U22 Indonesia vào cuối trận.

"U22 Indonesia đã phải nhận 3 bàn thua trong 15 phút cuối. 1 trong đó diễn ra trước chính U22 Việt Nam.

2 bàn thua khác vào cuối trận diễn ra ở bán kết với U22 Myanmar. 'Garuda Muda' phải tập trung hơn nữa khi trận đấu đi vào những phút cuối".

Hiệu suất trong dứt điểm của các cầu thủ U22 Indonesia cũng là một vấn đề không nhỏ.

Mặc dù ghi 21 bàn thắng cho đến nay, nhưng thực tế tỷ lệ dứt điểm chính xác của "Garuda Muda" không cao.

"Indra Sjafi phải giúp U22 Indonesia cải thiện khả năng dứt điểm, nhất là những pha đá một chạm.

Trong trận bán kết với U22 Myanmar, các cầu thủ Indonesia có đến 22 lần dứt diểm, 12 đi chính xác và chỉ 4 cơ hội được chuyển hóa thành bàn".

Hạn chế thứ 3 mà U22 Indonesia đang trải qua trong lối chơi là sự kết hợp giữa hàng thủ và thủ môn Nadeo Argawinata.

Có khá nhiều khoảng trống trước khung thành U22 Indonesia, trong khi thủ môn Nadeo Argawinata cũng không còn an toàn như 2 trận đầu vòng bảng (giữ sạch lưới trước U22 Thái Lan và U22 Singapore).

"Sự phối hợp ở tuyến sau là không tốt", nhà báo Muhammad Adiyaksa bình luận. "Có khá nhiều khoảng trống quanh khu vực cấm địa.

Thủ môn Nadeo từ chỗ mang lại an toàn cũng đang làm dao động niềm tin. 1 trong 2 bàn thua trước U22 Myanmar có lỗi của anh".

Trận chung kết SEA Games 30 diễn ra lúc 19h ngày 10/12, trên sân Rizal Memorial ở Manila.

TT