Sau trận thắng Singapore, U22 Việt Nam được nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày để lấy lại sức lực.
Vào buổi sáng 4/5, Văn Khang cùng các đồng đội tập hồi phục ở phòng GYM.
Tinh thần U22 Việt Nam rất thoải mái khi tạm thời dẫn đầu bảng B sau 2 trận toàn thắng.
Ở trận thắng Singapore, lối chơi của U22 Việt Nam hiệu quả hơn so với trận Lào ngày ra quân.
Dù vậy, HLV Philippe Troussier khẳng định ông vẫn còn nhiều việc phải làm với U22 Việt Nam.
Quốc Việt và các đồng đội phải cải thiện được khâu dứt điểm, bởi hai trận đấu sắp tới gặp những đối thủ công thủ toàn diện là Malaysia và Thái Lan.
U22 Việt Nam có 4 ngày chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Đây là trận đấu mang tính then chốt ở bảng B, quyết định vé vào bán kết
Sự tự tin và thoải mái là yếu tố quan trọng giúp U22 Việt Nam có thể chơi tốt nhất trong trận đấu sắp tới.
U22 Việt Nam dù thắng 2 trận nhưng vẫn chưa làm hài lòng người xem.
HLV Philippe Troussier khẳng định các học trò của ông đang tốt dần lên và kiên định với triết lý chơi kiểm soát bóng. Theo kế hoạch, ngày 5/5, U22 Việt Nam trở lại tập luyện chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U22 Malaysia.