Hôm thứ Tư vừa qua, LĐBĐ châu Á (AFC) chính thức thông qua quyết định hoãn các trận vòng loại World Cup 2022, và tổ chức thi đấu tập trung ở một quốc gia.

{keywords}
UAE tự tin giành quyền đăng cai vòng loại World Cup 2022

Sau quyết định của AFC, LĐBĐ Việt Nam không xin đăng cai các trận còn lại.

Mới nhất, Malaysia và Indonesia cũng xác nhận không có ý định làm chủ nhà các trận vòng loại.

Malaysia không thể đăng cai khi Covid-19 vẫn đang phức tạp. Trong khi đó, Indonesia đã sớm bị loại nên các trận sắp tới chỉ mang tính thủ tục.

Như vậy, trong các đội bảng G giai đoạn 2, chỉ còn Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và Thái Lan muốn tổ chức vòng loại.

Yousef Al Sahlawi, phó chủ tịch LĐBĐ UAE và trưởng ban các ĐTQG, xác nhận đang hoàn tất hồ sơ gửi lên AFC.

Trên The National, đại diện của LĐBĐ UAE cũng đầy tự tin nhận được sự ủng hộ của AFC.

{keywords}
HLV Bert van Marwijk lạc quan khi hoãn các trận đấu sang tháng 6

Trong một năm nay, bất chấp tác động của Covid-19, UAE vẫn tổ chức nhiều sự kiện thể thao, cũng như mời các đội tuyển quốc tế đá giao hữu.

UAE được đánh giá cao về khả năng phòng chống dịch, cũng như các giao thức an toàn và sức khỏe cộng đồng.

Hơn nữa, LĐBĐ UAE tự tin về cơ sở hạ tầng thuộc loại tốt nhất châu Á.

AFC cho các đội thời gian nộp đơn xin đăng cai đến 5/3. Quyết định cuối cùng về chủ nhà sẽ được đưa ra chậm nhất là 15/3.

{keywords}
Hoãn vòng loại, "Messi" Omar Abdulrahman có cơ hội tái xuất sau khi vắng 7 trân gần nhất của UAE

UAE hiện đang xếp thứ 4 bảng G, với 5 điểm ít hơn đội tuyển Việt Nam, và đá ít hơn 1 trận.

Trước sự kiện AFC hoãn các trận đấu sang tháng 6, HLV Bert van Marwijk thể hiện sự lạc quan về cơ hội vào vòng sau của UAE.

Ngoài việc có thêm thời gian chuẩn bị, ông Bert van Marwijk cũng chào đón sự trở lại của một số trụ cột sau chấn thương dài ngày.

Nổi bật là Omar Abdulrahman - người được ví "Messi của UAE" và không thi đấu quốc tế kể từ trận thua Việt Nam 0-1 ở Mỹ Đình. Omar là vũ khí quan trọng của nhà cầm quân người Hà Lan.

UAE sẽ tập trung vào ngày 17/3. LĐBĐ nước này đang tìm đối thủ đá giao hữu các ngày 25/3 và 30/3.

Việt Nam không đăng cai vòng loại World Cup, thầy Park hết cách ly

Việt Nam không đăng cai vòng loại World Cup, thầy Park hết cách ly

VFF quyết định không nộp đơn đăng cai vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, sau khi AFC 'chốt' bảng G thi đấu tập trung các trận còn lại.

TT