UBCK Mỹ hỏi CEO Apple về scandal chứng khoán

ICTnews - Uỷ ban Chứng khoán Mỹ đã triệu tập ông Steve Jobs, CEO của Apple đến cung cấp  lời khai liên quan đến cáo buộc ghi lại ngày của quyền chọn cổ phiếu.

Ông Steve Jobs. Ảnh: plusnews.fr

Hãng tin Bloomberg trích dẫn hai nguồn tin “thân cận với sự việc” nói rằng ông Jobs đã được Uỷ ban Chứng khoán Mỹ gọi đến để trả lời trong vụ Uỷ ban Chứng khoán Mỹ kiện cựu luật sư trưởng của Apple là ông Nancy Heinen. Tin đăng trên Bloomberg nhấn mạnh Jobs không phải là mục tiêu của cuộc điều tra và rằng trát triệu tập chỉ liên hệ đến vụ kiện chống Heinen.

Một người phát ngôn của Uỷ ban Chứng khoán Mỹ đã không bình luận gì về tin này. Apple cũng không đáp lại đề nghị bình luận về tin Bloomberg đã đưa.

Uỷ ban Chứng khoán Mỹ đã đệ đơn kiện bà Heinen trong tháng Tư, cáo buộc bà đã biết các quyền chọn cổ phiếu (quyền mua cổ phiếu mà một công ty dành cho thành viên công ty đối với cổ phiếu của chính công ty đó như là một hình thức trả thù lao phi tiền mặt) đã được ghi lại ngày dành cho ông Jobss và các giám đốc khác của Apple trong năm 2001. Việc này cho phép các nhân viên tối đa hoá số tiền họ có được. Mặc dù là việc phổ biến nhưng ghi lại ngày (back - dating) quyền chọn cổ phiếu từ lâu đã bị các cơ quan quản lý của Mỹ chỉ trích.

Fred Anderson, cựu giám đốc tài chính của Apple cũng bị ghi danh trong đơn kiện hồi tháng Tư nhưng ngay lập tức đã đồng ý trả 3,65 triệu USD để giải quyết rắc rối.

Uỷ ban Chứng khoán Mỹ đã làm rõ bất kỳ những sai phạm nào của Apple và nguyện sẽ không buộc tội cả công ty trong vụ kiện này. Tuy nhiên, hồi tháng Tư, một người phát ngôn của Uỷ ban Chứng khoán cho Vnunet biết sự bảo vệ sẽ không mở rộng cho các cá nhân trong công ty.

Trong năm 2006, một cuộc điều tra nội bộ Apple đã làm rõ sự trong sạch của tất cả các nhân viên hiện tại của Apple.

Hà Lan

theo Vnunet