![]() |
Hàng ngàn khách hàng Uber đã xóa bỏ ứng dụng và đăng ảnh lên mạng xã hội sau khi các tài xế Uber vẫn hoạt động tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York, trong cộc biểu tình của taxi. Hiệp hội lái xe taxi New York đã kêu gọi tất cả tài xế tránh sân bay JFK hôm 28/1 để tạo điều kiện cho cuộc biểu tình chống lại lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump.
#deleteUber Here's the NY Taxi Workers Alliance Statement on the refugee ban. @Uber is still trying to go to JFK anyway pic.twitter.com/qQAkPm2r9s
— Eric Murphy (@EricRMurphy) Ngày 29 tháng 01 năm 2017
Nhiều người nhận thấy Uber dường như vẫn phục vụ trong suốt cuộc đình công từ 6 đến 7 giờ tối. Công ty cũng đăng lên Twitter sau cuộc biểu tình rằng đã tắt chế độ tăng cước thường được kích hoạt khi có nhu cầu tăng đột biến.
Nhằm đáp trả, mọi người bắt đầu xóa Uber khỏi điện thoại và đăng lên Facebook, Twitter kèm hashtag #deleteUber. Trước tình hình này, Uber cho biết họ không ngừng tăng cước để kiếm được nhiều chuyến đi hơn mà chỉ muốn thông báo cho mọi người họ có thể dung Uber để đến và rời sân bay JFK với mức cước bình thường.
Uber hiện có 36.000 tài xế tại khu vực New York.
Hôm 29/1, CEO Uber Travis Kalanick đã gửi email đến nhân viên, tuyên bố kế hoạch giúp đỡ các tài xế đang ở nước ngoài và chưa thể quay lại Mỹ vì lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump. Kalanick nói Uber sẽ hỗ trợ pháp lý và các chuyên gia nhập cư cho các lái xe không thể nhập cảnh bằng quỹ phòng về 3 triệu USD. Họ cũng được bồi thường vì doanh thu bị mất.
Du Lam (Theo BI)
