Với việc Man City và Chelsea cùng lấy vé vào trận chiến tranh ngôi vương châu Âu, người Anh đã có đề nghị chuyển địa điểm đăng cai từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) về sân Wembley ở London.

{keywords}
UEFA quyết định trận chung kết Cúp C1 mùa này sẽ được tổ chức ở Bồ Đào Nha

Lý do, đất nước Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong ‘danh sách đỏ’ của chính phủ Anh bởi đại dịch Covid-19. Do vậy, các CĐV Man City và Chelsea sẽ không thể du lịch đến Istanbul để cổ vũ cho đội bóng của họ, bởi khi trở lại sẽ phải tự lo chi phí cách ly 10 ngày ở khách sạn.

Tuy nhiên, sau khi LĐBĐ châu Âu họp, xem xét tình hình thì đã đi đến quyết định cuối cùng: chuyển chung kết Champions League 2020/21 từ Istanbul sang sân Estadio do Dragao (Porto, Bồ Đào Nha).

Tại đây, 6.000 CĐV của mỗi đội Man City và Chelsea sẽ được vào sân cổ vũ đội nhà.

{keywords}
Man City và Chelsea, ai sẽ lên đỉnh châu Âu vào ngày 29/5 tới đây?

Thực tế, UEFA đã thảo luận về việc chuyển trận chung kết ‘toàn Anh’ diễn ra ngay tại Anh nhưng kế hoạch không thể thực hiện do chính phủ Anh yêu cầu đội ngũ UEFA cùng các khách từ nước ngoài đến dự khán trận đấu phải tuân thủ đúng quy định – cách ly 10 ngày.

Do vậy mà cuối cùng sân Estadio do Dragao, sân nhà của Porto (Bồ Đào Nha) đã được chọn đăng cai.

Trận chung kết xưng vương châu Âu mùa này giữa Man City và Chelsea sẽ diễn ra vào 29/5 tới đây.

L.H