RIA dẫn lời Bộ Ngoại giao Ukraina cho biết bản lộ trình hòa bình mà các trung gian hòa giải quốc tế và Nga soạn thảo để dàn xếp cuộc khủng hoảng tại đây có nhiều ‘điểm chung’ với đề xuất của Kiev. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

Đại diện phía Ukraina cho biết trong đề xuất này không có yêu cầu các lực lượng Ukraina phải dừng ‘chiến dịch chống khủng bố’ nhằm vào những người ly khai thân Nga ở miền đông Ukraina. 

{keywords}

Reuters cho biết bản dự thảo ‘lộ trình’ do chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) soạn thảo có nói Ukraina có quyền sử dụng lực lượng an ninh ‘một cách thích đáng’ để ngăn ngừa bạo lực. 

Bản dự thảo này cũng nói các bên nên tránh ‘bạo lực, các hành động hăm dọa hay gây hấn’.

Phía Nga xác nhận đã nhận được bản dự thảo này của OSCE và cho biết ‘sẽ cần thời gian để nghiên cứu nhanh dự thảo này’.

Trong một diễn biến khác, quyền Thủ tướng Ukraina Arseny Yatseniuk nghi ngờ các phát biểu có vẻ mang tính ‘thiện ý’ của Tổng thống Nga Vladmir Putin, nói rằng Moscow có thể đang lên kế hoạch về một kiểu ‘giao tranh nhỏ’ nhằm khiến Kiev mất thể diện, nhất là trong dịp Nga kỷ niệm ngày Chiến thắng.

Mặt khác, RIA dẫn lời quyền Bộ trưởng Năng lượng của Ukraina là Yuriy Prodan tuyên bố Kiev không chấp nhận về khoản nợ 3,5 tỉ USD tiền mua khí đốt của Nga mà hãng Gazprom của Nga thông báo. 

Lý do mà ông Prodan đưa ra là vì Gazprom đã tính tổng số tiền dựa trên mức giá ‘không tốt’ đối với Ukraina, lên tới gần 500 USD/1000m3 khí đốt.  

Kiev không công nhận mức giá mà Nga đưa ra là 485,50 USD/1000m3 khí đốt. Tuy nhiên, phía Moscow không chấp nhận bán khí đốt cho Ukraina với giá rẻ, các thỏa thuận liên quan tới việc giảm giá cho Kiev đã bị hủy sau khi Crưm sáp nhập Nga. 

Gazprom nói rằng họ chưa nhận được tiền thanh toán của Ukraina vào thời hạn là ngày 7/5. 

Ông Prodan cũng nói thêm là Ukraina không thể chuyển sang thanh toán trả trước tiền mua khí đốt của Nga theo yêu cầu của Tổng thống Putin. 

Lê Thu