Đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, thời gian xả trạm Cao Bồ gần 1 giờ đồng hồ (từ 8h đến 8h56 phút). Nguyên nhân phải xả trạm là do đoạn cao tốc mới Cao Bồ - Mai Sơn chỉ có 2 làn đường một chiều, lưu lượng quá đông nên đã xảy ra ùn tắc kéo dài hơn 10km.

Xả trạm cao nút giao Cao Bồ 

Cùng với việc xả trạm, để giảm tải cho cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, lực lượng CSGT đã phân luồng hướng dẫn người dân thoát khỏi cao tốc Cầu Giẽ đi Mai Sơn ra nút giao Liêm Tuyền, Đại Xuyên ra QL1 vào đường tránh TP Phủ Lý đi Ninh Bình…

Phương tiện lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình rất đông

Cũng theo đại diện VEC, từ 6h sáng tại các nút giao trên cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình đã  ùn ứ. Các lực lượng phải phân làn, phân luồng để bảo đảm lưu thông tốt nhất cho người tham gia giao thông. 

Ước tính lưu lượng lưu thông trên tuyến trong sáng nay khoảng 65 - 75 nghìn lượt phương tiện.

Vũ Điệp