
Tham dự có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính bày tỏ sự vui mừng và tự hào khi lễ hội trở thành Di sản văn hóa phi vật thể thứ 16 của nước ta được UNESCO ghi danh.
Theo Phó Thủ tướng, tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ đã trở thành điểm tựa tinh thần của hàng triệu người dân.
Để tiếp tục tạo sức sống mới, sự lan toả, truyền cảm hứng mạnh mẽ giá trị của lễ hội, ông Mai Văn Chính đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang cùng các bộ, ngành quan tâm, bảo vệ không gian văn hoá của di sản theo hướng hài hoà giữa bảo tồn và phát triển, giữ gìn cảnh quan thiêng liêng của núi Sam.
Đồng thời, tiếp tục gìn giữ nghi lễ truyền thống, bảo đảm các nghi thức giữ đúng bài bản, trang nghiêm để các thế hệ sau cảm nhận được hồn cốt thiêng liêng của lễ hội.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị di sản, chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền để mỗi người dân, du khách tham gia lễ hội đều hiểu, trân trọng và giữ gìn bản sắc; đầu tư phát triển du lịch văn hóa theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, thân thiện và văn minh…

Ôn lại lịch sử, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Lê Hồng Quang cho biết, hơn hai thế kỷ trước, miếu Chúa Xứ Thánh Mẫu được khởi dựng tọa lạc trên vùng đất trũng hướng Tây Bắc núi Sam. Sau nhiều lần trùng tu, miếu thêm khang trang, thu hút đông đảo du khách thập phương đến chiêm bái.
“Ngày 4/12/2024, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là lễ hội truyền thống đầu tiên của vùng ĐBSCL được đón nhận vinh dự này”, ông Quang chia sẻ.
