Pháo hàng tạ chở bằng đường thuỷ, vác bộ qua sông ở biên giới

Vào 4h45 ngày 12/1, tại vùng biển giáp ranh giữa hai huyện Tiên Yên và Vân Đồn, lực lượng chức năng đã phối hợp mật phục, truy đuổi 1 xuồng máy cao tốc có biểu hiện chuyển hàng cấm. 

Khi lực lượng chức năng tiến đến gần, lợi dụng thời tiết sương mù, trời tối các đối tượng đã leo lên xuồng nhỏ để bỏ trốn. Thuyền gỗ không số hiệu bị bỏ lại. Qua kiểm tra, thuyền gỗ, lực lượng chức năng phát hiện 45 hộp carton chứa pháo nổ mang nhãn hiệu Trung Quốc. Trọng lượng mỗi hộp từ 7 kg đến 8 kg, tổng trọng lượng khoảng gần 300 kg.

{keywords}
3 tạ pháo bị các đối tượng bỏ lại trên thuyền khi bị lực lượng chức năng phát hiện

Ngày 20/1, Công an huyện Bình Liêu, Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng có hành vi mua bán pháo nổ trái phép. Cụ thể, trước đó, khoảng 19h ngày 14/1, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực thôn Đồng Mô, xã Hoành Mô, Công an huyện Bình Liêu phát hiện 2 đối tượng chở 2 thùng carton có biểu hiện nghi vấn nên  yêu cầu kiểm tra.

Khi phát hiện lực lực lượng chức năng,  lợi dụng địa hình hiểm trở ở khu vực bị phát hiện, đối tượng nam giới đã bỏ chạy. Tại hiện trường, đối tượng còn lại khai nhận tên là Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1995, trú tại phố Quang Trung, huyện Tiên Yên) cùng tang vật là 34,6kg pháo dàn loại 36 ống.

Qua đấu tranh khai thác, Hương khai nhận, đối tượng bỏ chạy tên Trần Trung Sơn, (SN 1987, tạm trú tại thôn Cửa Khẩu, Hoành Mô). Đối tượng Sơn sau đó đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Khoảng 20h ngày 18/1, Liêu Văn Đức (SN 1991, trú tại xã Dương Huy, TP Cẩm Phả) điều khiển xe ô tô mang BKS 14A-541.31 chở 12,8kg pháo nổ (gồm 3 hộp pháo dàn loại 36 lỗ và 3 bánh pháo dài 3,12m/bánh) đi tiêu thụ.

Đến đoạn ngã 3 Khe Tam, thôn Tân Hải, xã Dương Huy, TP Cẩm Phả thì bị Công an TP Cẩm Phả phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc tiếp theo xảy ra tại khu vực sông biên giới. Vào 12h30 ngày 28/12/2021, tại khu vực mốc 1371 thuộc địa bàn  khu 6, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Đội tuần tra của Đồn Biên phòng Hải Hòa trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện 2 đối tượng đang có hành vi vác hàng từ bờ sông biên giới phía Trung Quốc tiến vào nội địa Việt Nam.

Bị bắt quả tang, 2 đối tượng này đã vứt số hàng và bỏ chạy, trong đó có 1 đối tượng đã nhảy xuống sông biên giới bơi sang bờ Trung Quốc để tẩu thoát. Đội tuần tra tiến hành truy đuổi và đã bắt giữ được đối tượng Quàng Văn Phòng (SN 1994, trú tại tỉnh Điện Biên).

Tại trụ sở Đồn Biên phòng Hải Hòa, lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng hóa bị bắt giữ. Cụ thể gồm: 62 khối hộp bọc giấy đỏ, khối lượng 12,4kg, 5 khối trụ hình tròn bọc giấy màu đỏ - vàng, khối lượng 11,8kg, 7 khối hộp bọc giấy đỏ có hoa văn và chữ nước ngoài, loại pháo dàn, khối lượng 9,8kg, 10 khối hộp bọc giấy đỏ, loại pháo giàn, khối lượng 11kg.

Lợi nhuận gấp ba, vay tiền mẹ mua pháo để bán 

Khoảng 21h ngày 16/1, tại khu vực thôn Bản Khoai (xã Yên Khoái, H.Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma và Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang 2 nghi phạm là Trần Văn Hoàng (28 tuổi) và Đặng Trung Duyên (26 tuổi, cùng trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) có hành vi vận chuyển pháo nổ.

Qua kiểm tra tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 47 thùng các tông bên trong có pháo nổ loại 36 quả/giàn với trọng lượng trên 70 kg. Đây là pháo nổ do Trung Quốc sản xuất, được Hoàng và Duyên mua từ một người ở Lạng Sơn nhưng không rõ địa chỉ.

Hoàng và người bán pháo giao dịch thông qua tin nhắn trên Facebook và Zalo. Sau đó, Hoàng được người này hướng dẫn đến chỗ xem hàng và lấy hàng. Cũng theo lời khai, Duyên được Hoàng rủ đón xe khách lên Lạng Sơn mua pháo nổ về bán dịp Tết.

{keywords}
Hoàng và Duyên bị bắt cùng tang vật gồm 47 giàn pháo nổ

Sau khi xem pháo và thỏa thuận với mức giá 10 triệu đồng cho 47 giàn pháo, do Hoàng không mang đủ tiền nên Duyên đã gọi điện cho mẹ hỏi vay 4 triệu đồng gửi qua ATM để góp cùng Hoàng mua lô pháo nổ này.

Các nghi phạm cũng khai nhận số pháo nổ được mua với giá khoảng 300.000 đồng/giàn, nếu mang trót lọt về nội địa có thể bán được hơn 1 triệu đồng/giàn.

Liều mạng hơn vào ngày 23/12/2021, Công an TX Quảng Yên, Quảng Ninh phối hợp Công an phường Cộng Hòa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Trang (SN 1975, khu Trại Cau, phường Cộng Hòa, TX Quảng Yên) đang thực hiện hành vi tàng trữ, chế tạo pháo tại nhà.

{keywords}
Đối tượng Trang liều mạng sản xuất pháo tại nhà sau khi học cách làm trên mạng 

Khám xét nhà đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 10kg pháo (gồm 143 quả pháo cuộn được kết thành dây, liên kết với nhau bằng dây nilon màu bạc và dây dù màu trắng dài khoảng 136cm, 1.140 quả pháo cuộn, 6 dây cháy chậm dài khoảng 140cm, 1 hộp nhựa màu trắng bên trong chứa thuốc nổ).

Trang khai nhận đã mua các nguyên vật liệu trên mạng rồi tự làm pháo với mục đích sử dụng và bán cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán kiếm lời.

Phạm Công

Mua bán pháo phạm pháp, chỉ cần kích chuột ‘hàng’ giao tận tay

Mua bán pháo phạm pháp, chỉ cần kích chuột ‘hàng’ giao tận tay

Chỉ cần gõ từ khóa “mua pháo” hay “mua pháo chơi Tết” lập tức kết quả cho ra hàng loạt hội nhóm kinh doanh pháo lậu trên mạng. Những người này còn cam kết giao hàng tận tay người mua.