windows-phone-7-1.jpg

Trong thời gian vừa qua Microsoft đã thực hiện rất nhiều thay đổi nhằm thúc đẩy Windows Phone 7 cạnh tranh với các đối thủ khác. Joseph Fieber, một cây bút của PCWorld, mới đây có một bài viết cho rằng bắt đầu ở thời điểm này là quá trễ đối với Windows Phone 7. Theo ông mặc dù khách hàng doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng các sản phẩm của Microsoft, nhưng họ sẽ thường xuyên truy cập vào các hệ thống này thông qua các thiết bị và các hệ điều hành khác, không phải của Microsoft.

Điều này là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên nó chỉ chứng tỏ một điều rằng các sản phẩm của Microsoft vẫn đang thống trị trong rất nhiều lĩnh vực, chứ không mang tính chất “tố cáo” sự yếu kém của Windows Phone 7. Các hệ điều hành của các hãng thứ 3 như iOS hay Android hoàn toàn có thể kết nối và hoạt động với các sản phẩm của Microsoft. Đây là một việc hết sức tự nhiên và bình thường. Mục tiêu mà Windows Phone 7 hướng tới không phải đơn thuần là kết nối và hoạt động với hệ thống của Microsoft mà phải là thông minh hơn, trong suốt hơn với người dùng. Và hơn nữa là nhằm đem đến cho người dùng những trải nghiệp mới nhằm thu hút đông đảo người dùng sử dụng Windows Phone 7.

Windows Phone 7 là một hệ điều hành mới dành cho di động cung cấp nhiều tính năng khác biệt, chứ không đơn thuần là nhái lại các tính năng từ iOS. Nó đem đến những trải nghiệm mới khá ấn tượng.

Microsoft tham gia thị trường hơi muộn với sản phẩm Windows Phone 7. Trong khi đó iOS và Android đã có những bước tiến ban đầu quan trọng với thị phần đạt được rất cao và gần như không thể vượt qua. Tuy nhiên quyết định từ bỏ Windows Mobile để phát triển Windows Phone của Microsoft là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Và chính quyết định này đã giúp Windows Phone có sức thu hút hơn nhiều so với phiên bản Windows Mobile trước đó.

Khi phát triển một hệ điều hành cho di động, một yếu tố hết sức quan trọng đó là hệ sinh thái xung quanh hệ điều hành. Đó là các ứng dụng, dịch vụ và tiện ích được phát triển để cung cấp cho người sử dụng thiết bị. Với Windows Phone 7 thì hệ sinh thái Microsoft chính là một điểm yếu. Mặc dù đã cung cấp các công cụ để người dùng có thể phát triển ứng dụng, nhưng hệ sinh thái của Microsoft cần phải “mở” hơn nữa để các nền tảng khác có thể kết nối tới dễ dàng, đồng thời cũng giúp cho Windows Phone 7 dễ dàng kết nối tới các nền tảng khác.

Windows Phone 7, đặc biệt là Windows Phone 7.5 – Mango, là một bằng chứng cho thấy Microsoft hoàn toàn có đủ khả năng đem đến những trải nghiệm mới trong mảng hệ điều hành dành cho di động và sẵn sàng cạnh tranh đối đầu với iOS cũng như Android.

Theo PCW