Virgil Van Dijk đã xa sân cỏ từ tháng 10 năm ngoái do dính chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng, sau tình huống va chạm với thủ thành Jordan Pickford.

{keywords}
Klopp muốn Van Dijk chuyên tâm hồi phục sau chấn thương

Liverpool sa sút kể từ đó, bị loại khỏi cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Thậm chí, Liverpool đang gặp không ít khó khăn trong việc lọt vào tốp 4.

Thời gian qua, HLV Jurgen Klopp buộc phải sử dụng các tiền vệ trung tâm Fabinho cùng Henderson thi đấu cặp trung vệ.

Theo chẩn đoán ban đầu, mùa bóng 2020/21 đã kết thúc sớm với Van Dijk. Anh chỉ có thể tái xuất kể từ mùa giải tới.

Mặc dù vậy, tờ Mirror cho hay, Van Dijk đang nỗ lực trở lại sớm cùng tuyển Hà Lan để góp mặt tại VCK Euro 2020.

Trong khi HLV Klopp muốn học trò của mình cần tập trung vào quá trình hồi phục thể lực, bởi đây là dạng chấn thương rất phức tạp.

Ông thầy người Đức khá bức xúc khi biết Van Dijk vẫn nung nấu ý định thi đấu cùng tuyển Hà Lan tại Euro 2020. Việc trở lại quá sớm có thể khiến trung vệ 29 tuổi này đi tong sự nghiệp.

Vận đen đã đeo bám The Kop suốt thời gian qua, bởi ngoài Van Dijk, họ còn mất hai trung vệ khác đến hết mùa là Joel Matip và Joe Gomez.

* An Nhi