Sau khi được đá chính trọn vẹn 90 phút ở trận Jong Heerenveen gặp Jong Feyenoord ở vòng 3 giải đấu dành cho đội dự bị ở Hà Lan, Văn Hậu được HLV Ronnie Pander trao cơ hội khác ở vòng 4 gặp đối thủ Go Ahead Eagles.

Đoàn Văn Hậu đã thể hiện được sự nỗ lực và chơi tròn vai ở vị trí hậu vệ trái sở trường. Anh có nhiều tình huống công thủ nhịp nhàng, xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, giúp hàng thủ đội khách đứng vững và giữ sạch lưới trước đội chủ nhà.

{keywords}
Văn Hậu đá chính 90 phút giúp Heerenveen thắng trận

Thậm chí hậu vệ người Thái Bình còn suýt chút nữa ghi tên mình lên bảng tỷ số. Đó là tình huống ở phút 28 khi Hậu lên tham gia tấn công từ tình huống phạt góc. Pha tiếp bóng và dứt điểm nhanh của cựu cầu thủ CLB Hà Nội bị hậu vệ đối phương phá bóng ngay trên vạch vôi.

Bàn thắng duy nhất của Jong Heerenveen được ghi do công của Van der Heide ở phút 23. Sau chiến thắng này, Heerenveen đã vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH và chỉ còn kém đội đầu bảng Roda đúng 3 điểm, nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Nếu tiếp tục thi đấu như hiện tại, cơ hội để Văn Hậu có danh hiệu đầu tiên trên đất Hà Lan là rất lớn.

Các CĐV Việt Nam đang rất hy vọng Văn Hậu được ra sân vào cuối tuần này, khi Heerenveen đá tứ kết cúp quốc gia Hà Lan, gặp Feyenoord vào 2h45 sáng 14/2 theo giờ Hà Nội.

Đại Nam