duyen-hai.jpg
Công ty vận tải Duyên Hải (Hải Phòng) thuộc số ít doanh nghiệp đã lắp "hộp đen" cho hầu hết phương tiện. Ảnh: H.P

Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cả nước hiện có 1.537 doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải với 16.203 phương tiện thuộc diện phải lắp đặt “hộp đen” (thiết bị giám sát hành trình) theo quy định của Bộ GTVT trước ngày 1/7/2011.

Và thực hiện quy định này, đến nay có 84 doanh nghiệp, hợp tác xã đã lắp đặt 1.404 thiết bị và 87% đã lên kế hoạch lắp đặt hoặc ký hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp “hộp đen”.

Tuy nhiên, theo đại diện Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, trong khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tới thời điểm ngày 1/7 nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn lúng túng trong việc thực hiện Thông tư 08/2011/TT-BGTVT (quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô được Bộ GTVT ban hành ngày 8/3/2011) do thiếu văn bản chi tiết quy định quy chuẩn, tiêu chuẩn cụ thể liên quan đến mã nguồn phần mềm hệ thống, dải tần số thiết bị, độ chính xác của thông tin, vấn đề bảo mật, chia sẻ thông tin…

Ngoài ra với những xe đã lắp đặt “hộp đen” thì việc thực hiện quy định sẽ được xử lý thế nào, có phải tháo ra đi kiểm chuẩn lại không? Chưa hết, một khó khăn lớn trong việc thực hiện là chi phí lắp đặt và chi phí duy trì hoạt động của trung tâm điều hành thiết bị này khá lớn. Điều này thực sự khó khăn với doanh nghiệp có dưới 5 xe, do giá cước vận tải thấp nên việc lắp hộp đen rồi đầu tư trung tâm điều hành sẽ là vấn đề vô cùng nan giải (hiện cả nước có 335 đơn vị sở hữu số lượng dưới 5 đầu xe).

Theo Nghị định số 91/2009/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 1/7/2011, tất cả các xe khách tuyến cố định có cự ly hơn 500 km, xe chở khách du lịch, xe container phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Cùng đó, quy định này cũng quy định với ôtô kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định với cự ly 300km trở lên, các loại xe buýt và xe kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng từ ngày 1/1/2012. Và bắt đầu từ ngày 1/7/2012, tất cả xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container cũng phải lắp thiết bị.