VDC1 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
ICTnews - Ngày 21/1/2008, Trung tâm Điện toán truyền số liệu khu vực 1 (VDC1) tổ chức đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đã đến dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho VDC1. Phát biểu tại buổi lễ này, ông Trần Mạnh Hùng, Uỷ viên HĐQT Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT, đã nhấn mạnh, hệ thống mạng và các dịch vụ của VDC1 nói riêng, VDC nói chung là một mắt xích quan trọng, góp phần tạo nên một hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ BCVT của VNPT. Cùng với VDC, VDC1 đã xây dựng được một thương hiệu có uy tín, tạo dựng chỗ đứng trên thị trường điện toán, truyền số liệu và Internet ở Việt Nam, trở thành đối tác cung cấp dịch vụ hết sức tin cậy của khách hàng trong và ngoài nước. Tuy nhiên, ông Trần Mạnh Hùng cũng lưu ý VDC1 cần tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó phải cải tiến, đơn giản hoá quy trình dịch vụ; tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng trong hoạt động SXKD.
Được thành lập từ năm 1995, VDC1 quản lý và triển khai các hoạt động trên các lĩnh vực Internet, truyền số liệu và CNTT trên phạm vi 29 tỉnh phía Bắc. Các sản phẩm, dịch vụ chính mà VDC1 cung cấp là: Truyền số liệu Vietpac, Frame Relay, truy cập Internet, dịch vụ điện thoại Internet, các dịch vụ Web và thương mại điện tử, các dịch vụ truyền báo, viễn ấn và chế bản điện tử, các sản phẩm và dịch vụ tin học, giải pháp tích hợp hệ thống, dịch vụ đào tạo, tư vấn… Trong những năm qua, với lời cam kết " Uy tín và tốc độ ", VDC1 đã góp phần tạo nên hình ảnh VDC - "Đối tác tin cậy trong kỷ nguyên Công nghệ thông tin" đối với khách hàng. Cùng với VDC2 và VDC3, VDC1 đã góp phần tạo nên một cơ sở hạ tầng mạng lưới vững chắc, hiện nay tổng dung lượng đường truyền quốc tế của VDC đã đạt 6.85Gpbs, mạng trục (backbone) cả nước đạt 2.5Gpbs. Trong năm 2007, VDC1 đã góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch của VDC gồm phát triển 500.000 thuê bao MegaVNN và đạt doanh thu thuần là 824.9 tỷ đồng, tăng trưởng 126% so với năm 2006.
TK