Thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự cho hay,  bước đầu đã hoàn tất chuyên án bí số 412Đ, làm rõ về băng nhóm giang hồ Hải Phòng do Nguyễn Văn Điền (SN 1975, quê Hải Phòng, tạm trú quận 7, TP.HCM) cầm đầu.

Theo ban chuyên án, cuối năm 2019 trở về trước, băng nhóm của Điền hoạt động ở nước ngoài. Cụ thể là chúng mở sòng xóc đĩa, tài xỉu tại biên giới Campuchia, khu vực giáp ranh với tỉnh Bình Phước, Tây Ninh để dân cờ bạc trong nước sang Campuchia đánh bạc.

Từ đầu năm 2020, do dịch Covid-19 bùng phát, biên giới hai nước đóng cửa, các casino, trường gà ở Campuchia cũng tạm dừng hoạt động nên Điền dẫn quân về nước.

Cụ thể, nhóm của Điền hoạt động chủ yếu tại TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh, thành khác. Chúng chủ yếu tổ chức các hoạt động cá độ bóng đá qua mạng. Ngoài ra, băng nhóm của Điền cũng thầu đề; tổ chức cờ bạc khác như đá gà, tài xỉu qua mạng. 

{keywords}
Gần hai năm, băng nhóm giang hồ Hải Phòng tổ chức hoạt động cờ bạc qua mạng có tổng giao dịch là 2.150 tỷ đồng.

Điền với vai trò cầm đầu, cư ngụ tại chung cư Sunrise City ở phường Tân Hưng, quận 7 để điều hành từ xa, rất ít khi xuất hiện.

Điền giao vai trò tổng quản lý cho người cháu ruột là Nguyễn Văn Dương (SN 1997, quê Hải Phòng, ngụ tại chung cư M-One, phường Tân Kiểng, quận 7). Dương có nhiệm vụ phân chia các tài khoản cá độ giao cho các đàn em khác, để những người này giao cho khách và tính toán tiền thắng - thua.

Phụ giúp cho Dương trong hoạt động tổ chức cờ bạc là Phan Văn Tiến (SN 1983, quê Hải Phòng), Trần Hải Hưng (SN 1974, quê Hải Dương), Phan Hoà Bình (SN 1986, quê Hà Tĩnh)…

Đáng nói, băng nhóm của Điền ăn - thua trực tiếp với người chơi. Góp tiền cùng với Điền để tổ chức đánh bạc có Cao Duy Hưng (tự Bi, SN 1984, quê Nghệ An), Lầu Văn Tuấn (SN 1994, quê Phú Yên) và một số người khác.

{keywords}
Nguyễn Văn Điền, kẻ cầm đầu băng nhóm Hải Phòng vừa bị Bộ Công an triệt phá.

Điền quy ước với các đại lý và người chơi, sẽ tính toán tiền thắng - thua vào thứ 2 hàng tuần. Sau đó, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng và thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch.

Điền liên hệ với các đàn em cũng như người chơi thông qua các ứng dụng mạng xã hội Viber, Telegram… để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. 

Ngoài ra, gần đây, Điền quy tụ thêm một số đàn em và đang có dấu hiệu tranh giành địa bàn, gây thanh thế trong giới dân xã hội tại khu vực giáp ranh TP.HCM - Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Qua hơn nửa năm xác lập chuyên án, trưa 20/12, lực lượng nhiều đơn vị phối hợp do Cục Cảnh sát hình sự làm chủ công đã khám xét 14 địa điểm, bắt khẩn cấp 16 đối tượng trong băng nhóm giang hồ trên.

Công an đã thu giữ hai khẩu súng cùng 124 viên đạn, 580 triệu đồng, một xe ô tô cùng nhiều tang vật khác.

Ban chuyên án xác định, từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch để đánh bạc thông qua đường dây đánh bạc của Điền là 2.150 tỷ đồng.

Về hai khẩu súng, có một khẩu là của Cao Duy Hưng và đối tượng này khai nhận tìm mua trên mạng để phòng thân.

Khẩu súng khác là của Nguyễn Phan Quốc Duy (SN 1989, quê Hà Tĩnh, có một tiền án tội “huỷ hoại tài sản). Duy khai khẩu súng và đạn được người đồng hương Phan Minh Hùng (tự Hùng bính, SN 1982) giao cho cất giữ.

Hiện ban chuyên án đang tiếp tục làm rõ về nguồn gốc, mục đích sử dụng hai khẩu súng trên.

Bộ Công an triệt phá băng nhóm giang hồ Hải Phòng lộng hành phía Nam

Bộ Công an triệt phá băng nhóm giang hồ Hải Phòng lộng hành phía Nam

Công an xác định băng nhóm Hải Phòng này tổ chức cờ bạc xuyên quốc giá, giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng và có hoạt động tranh giành địa bàn.

Linh An