Sáng 11/8, Công an huyện Ninh Giang cho hay, đơn vị này đang phối hợp với Phòng Hình sự Công an tỉnh Hải Dương điều tra vụ trọng án xảy ra tại đội 5, thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang vào đêm 10/8. 

Chiều 10/8, nghi phạm Hoàng Anh Thắng (SN 1974, trú tại Chùa Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) về nhà ông B.H.L (bố vợ nghi phạm) tại đội 5, thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương chơi và ở qua đêm.

Khoảng 3h sáng nay, bà Nguyễn Thị S. (SN 1950, mẹ vợ Thắng) phát hiện nghi phạm Hoàng Anh Thắng cầm dao cắt cổ cháu Bùi Cao C. (SN 2006, cháu bà S.) tại phòng ngủ ở tầng 1 của gia đình.

Ngôi  nhà  xảy  ra  vụ  việc.

Sau đó, nghi phạm Thắng cầm dao đâm vào ngực chị Bùi Thị Nh (SN 1976 là con bà Suốt), cầm dùi cui điện dí vào ngực bà S.

Khi bà S. van xin, nghi phạm không cho ai ra ngoài, Thắng yêu cầu chị Nh đưa điện thoại.

Gia đình bà S. phát hiện anh Bùi Khương D. (SN 1981, con trai bà S.) nằm trên vũng máu tại ban công phòng ngủ tầng 2, trên cổ có thương tích và đã tử vong.

Cháu Bùi Cao C. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Sau đó, nghi phạm Thắng đến Công an huyện Ninh Giang tự thú.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ án mạng, vợ của Thắng đi lao động tại nước ngoài.

Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng để điều tra.