Hậu Giang là tỉnh đầu tiên tại ĐBSCL phát hành vé số tự chọn với kỳ vọng góp phần hạn chế được tệ nạn chơi số đề. Tuy nhiên, nhiều người lại đặt ra câu hỏi vé số tự chọn liệu có ngăn được nạn số đề?

Dân “đánh đề” hoan hỉ

Ngày 1/7 vừa qua, Công ty XSKT Hậu Giang đã chính thức triển khai loại hình xổ số tự chọn. Tuy nhiên, ngay khi loại hình xổ số này “ra đời” ở miền Tây đã vấp phải các ý kiến trái chiều từ dư luận.

{keywords}

Dân “đánh đề” hoan hỉ trước việc Hậu Giang phát hành xổ số tự chọn

Một luồng ý kiến cho rằng, vé số tự chọn của Hậu Giang sẽ ngăn được số đề. Tuy nhiên, ý kiến khác phản bác rằng, người có máu “đánh đề” phải cảm ơn Hậu Giang vì tạo điều kiện cho họ “đánh đề” hợp pháp.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, công ty XSKT Hậu Giang sẽ phát hành ba loại vé với mệnh giá 10.000, 20.000 và 50.000 đồng/vé và chỉ kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính tỉnh Hậu Giang.

Loại vé số này được phân bổ về các đại lý cấp 1, sau đó, tiếp tục được phân bổ cho các đại lý cấp 2 (các sạp vé số trên lề đường) để bán cho người dân. Số tiền trúng thưởng loại trúng 2 số sẽ gấp 70 lần so với mệnh giá vé số, loại 3 số trúng thưởng gấp 500 lần và loại 4 số trúng thưởng gấp 3.200 lần.

Tuy nhiên, cơ cấu trả thưởng cho từng số trúng (loại 2, 3 hoặc 4 số trúng) phụ thuộc vào số lô qui định (dạng bao lô) nên mỗi số trúng có mức trả thưởng cụ thể theo qui định.

Đơn cử, với loại vé mệnh giá 50.000 đồng, nếu chơi loại 4 số trúng thì xổ 16 lô (dạng bao lô), trúng mỗi lô được trả thưởng 10 triệu đồng. Tương tự, loại 3 số trúng nếu chỉ mua số đầu/cuối thì khi trúng được trả thưởng 12,5 triệu đồng; còn mua loại 2 số trúng nếu chỉ mua đầu/cuối thì khi trúng được 1,75 triệu đồng. Kết quả trúng thưởng được xác định ngay sau khi quay số mở thưởng của vé số truyền thống.

Anh Nguyễn Văn Phú (ngụ Cần Thơ) nêu quan điểm: “Trước giờ tui có thói quen mua ít nhất 2 tờ vé số truyền thống để “cầu may”. Từ khi Hậu Giang mở loại hình xổ số tự chọn, tui chuyển sang mua loại vé số này vì trước đây, nếu muốn mua vé có dãy số 6789 chẳng hạn thì rất khó tìm, bây giờ có thể chọn số mình thích. Còn chuyện nghiện hay không là tùy nhận thức của mỗi người. Dân miền Tây có thói quen chơi số đề rất nhiều nên tui nghĩ vé số tự chọn sẽ dẹp bớt tệ nạn xã hội này”.

Còn chị Cẩm Tiên (ngụ huyện Long Mỹ, Hậu Giang) tiết lộ, mình là dân chơi đề lâu năm nhưng chỉ ở mức độ nhỏ, dạng “cơm gạo”. “Tui thấy xổ số tự chọn rất hay, vì tạo được nguồn thu ngân sách, người mua không lo bị giật so với cách chơi đề lén lút như lâu nay. Nếu không có xổ số tự chọn thì nhiều người vẫn sẽ đi đánh đề phi pháp thôi”.

Một chủ đại lý vé số cấp 1 của Công ty XSKT Hậu Giang cho biết, ở vùng nông thôn của tỉnh Hậu Giang nói riêng và các tỉnh miền Tây nói chung số đề đang lấn át vé số truyền thống.

{keywords}

Hậu Giang là tỉnh đầu tiên phát hành vé số tự chọn

“Thay vì mua số đề thì bị công an bắt, Nhà nước thất thu thuế, người dân nên mua vé số tự chọn để thực hiện chủ trương “ích nước lợi nhà”. Tuy nhiên, điều người dân mong mỏi nhất là ngành chức năng nên có những giải pháp quản lý tốt để tránh chuyện gian lận”, chủ đại lý vé số này nói.

Vé số tự chọn, giải trí ở quy mô nhỏ

Theo anh Vũ Lâm (ngụ TP Cần Thơ), việc Công ty TNHH MTV XSKT Hậu Giang phát hành vé số tự chọn là “lách luật” và khuyến khích người dân mơ mộng vào vận may rủi một cách vô ích.

“Bài bạc là bác thằng bần. Không có tiền nào bền bằng tiền kiếm được từ sức lao động. Tiền mua vé số này để dành 1 tháng cũng được một ít để buôn bán nhỏ kiếm tiền, còn hơn là mua vé số đánh đề rồi không còn đồng nào”, anh Vũ Lâm nói.

PV VietNamNet đặt câu hỏi với ông Cao Thanh Tùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Hậu Giang xổ số tự chọn liệu có tiếp tay cho nạn số đề, khuyến khích người dân chơi cờ bạc; ông Tùng cho hay, trước khi mở loại hình xổ số tự chọn công ty đã xây dựng cả đề án để đánh giá thiệt hơn cũng như những tác động đối với xã hội.

Về hình thức thì xổ số tự chọn giống như chơi lô đề, nhưng khác ở chỗ, mỗi số (2,3 hoặc 4 con) công ty giới hạn mức “đặt cược” là 500.000đ, nếu lượng người đến mua số đó đã đủ “chỉ tiêu” thì “khóa xổ”. Ngược lại, còn chơi số đề phi pháp, người dân muốn cược bao nhiêu cũng được, thậm chí là tiền tỉ cho mỗi con số. Chính vì vậy, nhiều trường hợp đã tan nhà nát cửa vì chơi không biết điểm dừng.

“Với mức giới hạn như vậy, xổ số tự chọn không thể ngăn chặn toàn bộ nạn lô đề phi pháp mà chỉ góp một phần trong việc này. Quan trọng nhất là giúp cho người dân được giải trí ở quy mô nhỏ, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Trong thành phần ban giám sát công ty có Giám đốc công an tỉnh. Cuối buổi chiều mỗi ngày chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng những cùi số trả về, tránh trường hợp gian lận”, ông Tùng nói.

Giám đốc XSKT Hậu Giang cũng tiết lộ, sau 1 tuần triển khai xổ số tự chọn, doanh thu công ty chỉ đạt được xấp xỉ 100 triệu, con số này không thấm vào đâu so với tiền tỉ thu được từ xổ số truyền thống.

Hoài Thanh