![]() |
Nhà sản xuất iPhone vừa đầu tư vào ngành điện gió Trung Quốc, muốn nhờ quốc gia này để hoàn thành mục tiêu sử dụng 100% năng lượng tái tạo. Apple ký hợp đồng mua 30% cổ phần trong 3 công ty con của Goldwind, nhà sản xuất tuabin gió lớn nhất nước.
Các công ty không tiết lộ giá trị giao dịch nhưng theo Lisa Jackson, Phó Chủ tịch sáng kiến môi trường của Apple, đây là dự án năng lượng sạch lớn nhất từ trước đến nay của hãng trong lĩnh vực điện gió.
Nhiều sản phẩm Apple đang được làm ra tại Trung Quốc, thị trường cũng đóng góp khoảng 1/5 doanh số công ty.
Tổ chức môi trường Greenpeace từng cảnh báo sản xuất thiết bị điện tử sử dụng nhiều năng lượng, khiến cho tình hình ô nhiễm môi trường ngày một tồi tệ hơn. Động thái của “táo khuyết” là nỗ lực bù đắp cho điều đó. Năm 2015, hãng tuyên bố hàng loạt dự án năng lượng mặt trời, trong đó có một tại vùng núi Tứ Xuyên. Apple cũng thúc đẩy các đối tác cung ứng dùng năng lượng sạch nhiều hơn.
Dự án năng lượng gió mới sẽ bổ sung 285 megawatt năng lượng sạch vào lưới điện Trung Quốc, đền bù cho một số nguồn khác đang được bản thân Apple và đối tác trực tiếp như Foxconn, Lens, Catcher và Solvay sử dụng.
Trung Quốc mang đến nhiều cơ hội cho các dự án như vậy. Đây là quốc gia đầu tư lớn nhất vào năng lượng tái tạo khi rót tới 102,9 tỷ USD cho các dự án gió, năng lượng mặt trời… trong năm 2015, theo báo cáo của Liên Hợp quốc.
Cũng như các công ty khác, Apple sử dụng thỏa thuận mua năng lượng, trong đó mua năng lượng tái tạo từ các nhà phát triển năng lượng gió hoặc năng lượng mặt trời, rồi bán lại cho lưới điện với giá bán buôn.
Một số doanh nghiệp như Facebook, Google cũng theo đuổi mục tiêu 100% năng lượng tái tạo. Đầu tháng 12, Google cho biết sẽ chạm mốc năng lượng sạch hoàn toàn vào năm 2017. Microsoft khẳng định đã làm được điều đó từ năm 2014.
