
Ba năm hụt hẫng
Ngay từ năm 2000, ý tưởng xây dựng khu Công viên phần mềm (CVPM) đánh dấu sự quyết tâm của chính quyền thành phố. Thế nhưng, vì nhiều lý do khác nhau - từ việc vật tư xây dựng tăng giá, đến những tư duy cho rằng "CNTT chỉ cần một máy vi tính với một cái đầu là làm được, cần gì đầu tư lớn thế" đã đẩy tiến trình xây dựng CVPM chậm mất 3 năm. 3 năm đủ để lại những khoảng trống về thu hút đầu tư CNTT mà không phải ai cũng nhìn thấy. Từ năm 2005, có đến gần 20 doanh nghiệp hoạt động trong ngành CNTT (chủ yếu là doanh nghiệp quốc tế) đã có kế hoạch đầu tư vào Đà Nẵng, thế nhưng chờ mãi CVPM chưa hoàn thành, một số doanh nghiệp đành lặng lẽ rút lui.

Nhiều chuyên gia CNTT tại Đà Nẵng phân tích, đầu tư lĩnh vực CNTT không cần đất rộng, giá đất rẻ, mà cần những toà nhà công nghệ cao cấp, có đầy đủ phương tiện phục vụ nghiên cứu như hệ thống đường truyền viễn thông, không gian phù hợp công việc trí tuệ… Đà Nẵng có bờ biển dài, quỹ đất rộng. Từ đó nhiều tư tưởng cho rằng đầu tư cho du lịch, dịch vụ là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nên đã chủ quan coi nhẹ đầu tư CNTT. Thế nhưng khi so sánh tỷ lệ tăng trưởng doanh thu du lịch với doanh thu CNTT tại Đà Nẵng đã khiến nhiều người không giật mình. Năm 2007, doanh thu du lịch đạt trên 37, 6 triệu USD, đến năm 2008 ước đạt 45, 4 triệu USD (tăng 15%), trong khi đó dù CVPM chậm 3 năm, bị hụt hẫng thu hút đầu tư, nhưng tỷ lệ tăng trưởng doanh thu ngành CNTT cao hơn hẳn. Doanh thu ngành CNTT năm 2007 tăng trên 50% so với năm 2006, đến năm 2008 ước tính tăng tới trên 30% so với năm 2007 (từ 4, 9 triệu USD lên 6, 5 triệu USD).
Lợi thế của CVPM
ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Sở TT &T Đà Nẵng cho biết, hai tiêu chí quan trọng nhất các doanh nghiệp CNTT quốc tế quan tâm khi đầu tư vào Đà Nẵng, đó là hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT - viễn thông và hệ thống an ninh. CVPM có hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT - viễn thông tập trung, tốc độ cao và ổn định, có hệ thống an ninh camera ổn định 24/24 đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế cho các hoạt động sản xuất gia công phần mềm. Các doanh nghiệp đến CVPM sẽ được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ khép kín từ tư vấn thủ tục cấp phép hoạt động, thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ... cho đến dịch vụ tuyển nhân sự.
Theo ông Sơn, CVPM vừa hoạt động đã có 7 công ty CNTT đến thuê mặt bằng là: Công ty IBM, Công ty Orid (Nhật), Công ty Tâm Trí Tuệ (Mỹ).. và gần 10 công ty đang làm thủ tục thuê mặt bằng mở chi nhánh.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 123 ra ngày 12/12/2008