Nếu tính tuổi như người thì máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã có thể về hưu. Nhưng hiện pháo đài bay này vẫn được xem là vũ khí vô cùng uy lực của Mỹ ở Trung Đông.

TIN BÀI KHÁC:

Ra đời năm 1952 và được dự trù phục vụ chỉ trong một thập niên, nhưng 60 năm sau đó, máy bay này liên tục được nâng cấp và sử dụng. So với các máy bay ném bom tân tiến hơn như B-70 Valkyrie, B-1 Lancer và the B-2 Spirit., B-52 có chi phí bảo trì và hoạt động thấp hơn.

Với khả năng mang rất nhiều tên lửa và bom mìn với tổng trọng tải lên tới 35 tấn, máy bay này đã trở thành trụ cột trong sức mạnh ném bom chiến lược có người lái của Mỹ 40 năm qua. Dự kiến, B-52 sẽ không 'về hưu' trước năm 2040.

Dưới đây là hình ảnh về sức mạnh vô song của B-52:

{keywords}
B-52 được trưng bày cùng tất cả các vũ khí của nó. (Ảnh: Wikipedia)

{keywords}
Tháng 7/1962 (Ảnh: Không lưc Mỹ)

{keywords}
B-52 nhả bom (Ảnh: Không lực Mỹ)

{keywords}
B-52 hiện đại ngày nay. (Ảnh: Không lực Mỹ)

{keywords}
Buồng lái. (Ảnh: Không lực Mỹ)

{keywords}
Buồng tác chiến trên máy bay. (Ảnh: Không lực Mỹ)

{keywords}
Trạm hoa tiêu. (Ảnh: Không lực Mỹ)

{keywords}
Tiếp liệu trên không. (Ảnh: Không lực Mỹ)

{keywords}

Ảnh: Không lực Mỹ

{keywords}
Ảnh: Không lực Mỹ

Thanh Hảo