TV-1.jpg
Giới thiệu Sony XEL -1 tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng 2008

Chiếc TV được sản xuất theo công nghệ màn hình OLED (đi-ốt phát sáng hữu cơ) đầu tiên trên thế giới XEL -1 đã khiến nhiều người "mê mẩn". Nó mỏng hơn cả một chiếc thẻ tín dụng nhưng có điều nó cũng khiến mọi người hơi thất vọng vì kích thước quá nhỏ (11 inch) và giá bán "siêu đắt" 2.500 USD.

Đó là chuyện đã xảy ra của tháng 1/2008 nhưng đã hơn 1 năm trôi qua, thế giới vẫn chưa thấy "đàn em" hay thậm chí đối thủ của nó xuất hiện.

Mặc dù chúng ta đã được hứa hẹn không biết bao nhiêu lần rằng "kỷ nguyên của TV màn hình OLED" đã đến rất gần nhưng những gì đang diễn ra khiến chúng ta hiểu rằng chúng ta sẽ vẫn còn phải đợi khá lâu nữa. Nguyên nhân dễ thấy nhất: Những nhân vật chính trong lĩnh vực điện tử đã "rất mệt mỏi và gần kiệt sức" vì cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu.

Không sản xuất vì chi phí quá cao?

"Chi phí để sản xuất ra những chiếc TV này vẫn còn quá cao và sẽ tiếp tục cao trong một thời gian dài nữa", Paul Gagnon, chuyên gia phân tích thị trường TV của hãng DisplaySearch lý giải, "Nhưng những khoản đầu tư mạo hiểm không phải là thứ mà các công ty dám "chơi" trong bối cảnh hiện nay". Trước kia và cả hiện nay, những hãng điện tử lớn của thế giới như Samsung, Sony, LG Electronics, Toshiba, hay Panasonic đã rất nhiều lần hứa hẹn rằng họ sẽ sản xuất TV OLED nhưng đến bây giờ cũng mới chỉ có một mình Sony thực hiện lời hứa nhưng đó cũng chưa thể được gọi là một chiếc TV đúng nghĩa bởi kích thước quá nhỏ và giá bán thì quá khủng trong bối cảnh tất cả đang phải thắt lưng buộc bụng như hiện nay. Những hãng khác thì cũng mới chỉ ngập ngừng "định thực hiện lời hứa" bằng việc chỉ đưa ra một số mẫu thử nghiệm ban đầu.

Hồi đầu năm, khi Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng thế giới (CES 2009) chuẩn bị diễn ra, nhiều người đã phỏng đoán rằng Samsung và Sony sẽ trình diện những chiếc TV có kích cỡ màn hình lớn hơn tại CES nhưng điều đó đã không xảy ra. Sony chỉ mang đến một thứ rất cũ kỹ, chính là chiếc XEL -1 của năm ngoái và một mẫu thử nghiệm có kích cỡ 21 inch. Samsung "hoành tráng" hơn một chút với mẫu thử nghiệm tới 40 inch. Nhưng dù vậy, nó cũng chứng tỏ thêm được một điều rằng TV màn hình OLED hoàn toàn có thể sản xuất được trong khi những thiết bị điện tử khác như điện thoại di động đã sử dụng nó từ lâu.

Theo các chuyện gia, việc sản xuất những chiếc màn hình OLED nhỏ khá dễ dàng còn với kích cỡ lớn hơn như màn hình laptop hay TV thì quả là một con đường gian nan. Cả thế giới cũng chỉ có một vài hãng là có đủ tiềm lực để sản xuất đại trà loại màn hình này như Samsung, Sony, Sharp, LG, và Panasonic nhưng họ đang ở đâu? Hồi tháng 9 năm ngoái, Panasonic đã tuyên bố sẽ ngừng phát triển và sản xuất màn hình OLED, Toshiba - hãng đầu tiên trên thế giới trình diễn mẫu thử nghiệm TV OLED từ hồi đầu năm 2007, thì tuyên bố rằng họ sẽ "tiếp tục chờ đợi" phản ứng của thị trường trong vài tháng nữa để quyết định có đầu tư nữa hay không.

TV-2.jpg

Muốn hay không muốn?

Trên thực tế, nếu nói giá thành sản xuất cao là cản trở duy nhất khiến các hãng điện tử không dám sản xuất TV OLED là chưa hoàn toàn đúng. Hiện tại, chi phí để sản xuất màn hình OLED vẫn đắt gấp đôi so với màn hình LCD nhưng nguyên nhân chỉ vì số lượng sản xuất của nó quá chệnh lệch nhau. "Trong khi mỗi tháng có đến hàng chục hay thậm chí là hàng trăm triệu sản phẩm LCD được xuất xưởng thì cả thế giới cũng chỉ có khoảng 1 triệu màn hình OLED" Barry Young, Tổng giám đốc của Hiệp hội các nhà sản xuất OLED phát biểu, "Chỉ khi nào màn hình OLED được sản xuất với số lượng lớn hơn nhiều lần nữa thì giá thành của chúng mới có thể giảm".

Về phần mình, hãng điện tử Nhật Bản Sony dã tiết lộ rằng họ đã đầu tư 22 tỷ yên (243 triệu USD) vào việc xây dựng các nhà máy chuyên sản xuất TV OLED và dự kiến đến tháng 3/2010 nhà máy này sẽ hoàn thành. Theo Sony, nếu so sánh với màn hình LCD, giá bán của màn hình OLED sẽ cao hơn nhưng nhờ sự tiên tiến trong công nghệ khiến nó tiêu thụ ít điện năng hơn, tuổi thọ cao hơn… thì khoản tiết kiệm mà OLED mang lại hoàn toàn xứng đáng. "Khi đã ổn định sản xuất và màn hình OLED đạt tới mốc 10 triệu sản phẩm mỗi tháng, giá thành của nó sẽ rẻ hơn ít nhất từ 10 đến 20% bởi nó cần ít linh kiện hơn so với màn hình LCD" ông Young nói.

Nhưng vẫn chưa hết cản trở, TV màn hình LCD vẫn đang ở thế cao trào và điều đó khiến cho các hãng chưa thể bỏ ngay "miếng ngon này". Samsung là một ví dụ, mỗi quý họ xuất khoảng 10 triệu chiếc TV LCD cho riêng thị trường Bắc Mỹ và còn chưa tính đến các thị trường khác.

Xem ra con đường đi đến đỉnh vinh quang của công nghệ màn hình OLED vẫn còn khá dài và chông gai.

Theo Tech Consumer Magazine

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 24 ra ngày 25/2/2009