youtube-viacom.jpg

Theo hồ sơ mà cả YouTube (Google) và Viacom gửi lên tòa án liên bang Mỹ, cả 2 bên vẫn nhất định không chịu buông tha đối thủ hay tìm đến một giải pháp dung hòa hơn. Mới đây họ còn yêu cầu phía tòa án triệu tập một cuộc đối chất nhằm làm rõ một số vấn đề.

Cách đây 3 năm, Viacom đã cáo buộc YouTube vi phạm luật bảo vệ bản quyền khi cho phép người dùng tải lên trang web của họ hơn 63.000 đoạn video trích từ khoảng 3.000 bộ phim và chương trình truyền hình của họ.

Các chuyên gia luật cho rằng “vụ kiện tỷ đô” này có thể sẽ kết thúc trong năm nay và phán quyết cuối cùng của nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn và tạo ra một tiền lệ mới trong ngành kinh doanh video và âm nhạc trực tuyến.

Đến nay, Google vẫn khẳng định họ không hề “đánh cắp” các nội dung của Viacom và họ được quyền miễn trừ trách nhiệm theo quy định trong đạo luật về bản quyền Thiên niên kỷ (Digital Millennium Copyright Act - DMCA). Theo luật này, các nhà cung cấp dịch vụ Internet sẽ được miễn trách nhiệm với những nội dung vi phạm bản quyền nhưng do người dùng tải lên. Để chứng minh thêm cho quan điểm của mình, Google còn viện dẫn một phán quyết trước đó của tòa án trong vụ kiện của Universal Music Group đối với trang web chia sẻ video Veoh.

Theo CNET