Video: Bộ Quốc phòng Nga/ Army Recognition

Trang Army Recognition dẫn nguồn giới chức quốc phòng Nga cho biết, mục đích quân đội nước này triển khai hệ thống phòng không 9K33 Osa ở miền đông Ukraine là nhằm bảo vệ các đơn vị bộ binh cơ giới khỏi những cuộc tấn công từ tên lửa hoặc máy bay không người lái (UAV) của đối phương, trong đó có loại UAV Bayraktar xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống phòng không Osa phóng tên lửa. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/ Army Recognition

9K33 Osa (Osa trong tiếng Nga nghĩa là Ong bắp cày) là hệ thống tên lửa đất đối không chiến thuật tầm ngắn được Liên Xô đưa vào biên chế từ năm 1972, với mục đích tiêu diệt các mục tiêu đối phương bay ở độ cao thấp đến trung bình. Osa có trọng lượng gần 18 tấn; dài 9,1m; rộng 2,78m, cao 4,2m (khi radar lắp trên nóc xe được xếp gọn). Kíp chiến đấu 5 người. 

Hệ thống 9K33 Osa. Ảnh: Military Today

Theo trang Military Today, Osa được trang bị động cơ diesel 2D20B có công suất 300 mã lực. Nhờ vậy, xe có thể di chuyển với vận tốc 80 km/h trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động lên tới 500km. Osa sở hữu một ưu điểm mà ít hệ thống phòng không trên thế giới có được, đó là khả năng lội nước với vận tốc 8 km/h.

Osa được trang bị tên lửa đất đối không 9M33 nặng 126kg, dài 3,2m, đường kính 0,21m. Tên lửa sử dụng đầu đạn phân mảnh với trọng lượng 20kg. Tốc độ tối đa khi bay của 9M33 là 1.020 m/s, với tầm hoạt động là 10km.  

Cấu tạo tên lửa 9M33. Ảnh: Militaryrussia.ru 

Do đảm nhiệm nhiệm vụ chống máy bay đối phương, nên Osa được tích hợp radar có khả năng phát hiện được mục tiêu ở cự ly 30 - 40km. Tuy nhiên, hệ thống này còn có thể nhận sự hỗ trợ từ các loại radar cảnh giới cấp trung đoàn như P-40 Long Track, P-15 Flat Face hay PRV-9.

Thông số các loại radar cảnh giới thường được dùng để hỗ trợ Osa

>> Đọc thêm tin quân sự trên báo VietNamNet