Video: MEHR News

Theo video được hãng thông tấn MEHR của Iran công bố gần đây, kíp chống tăng thuộc Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của Phong trào Hamas đã phát hiện một nhóm xe chiến đấu Israel di chuyển ở địa hình trống trải, dẫn đầu là một chiếc thiết giáp Panther. Lập tức, kíp lính này cho khai hỏa tên lửa Kornet vào chiếc xe đầu đoàn.

Dù người điều khiển chiếc Panther có vẻ đã phát hiện quả tên lửa đang bay tới, nhưng không kịp bẻ lái để tránh đòn tập kích. Hiện chưa rõ thời gian và địa điểm đoạn video trên được quay lại.

mehr panther 2.jpg
Chiếc xe Panther dẫn đầu đoàn khí tài Israel bị trúng tên lửa. Ảnh: MEHR News

Theo thông tin được các trang Army Recognition và Defence Blog đăng tải, Panther là xe bọc thép được Phòng Công nghệ và Hậu cần thuộc Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) phát triển vào giữa thập niên 2010, và chính thức hoàn thiện vào năm 2019. Xe nặng khoảng 12 tấn, với tốc độ di chuyển trung bình và tối đa lần lượt là 55-60 km/h và 90 km/h.

mehr panther 1.jpg
Xe thiết giáp Panther. Ảnh: Defence Blog