Mô-đun Mộng Thiên được chính thức đưa lên quỹ đạo Trái Đất bằng tên lửa Trường Chinh 5B từ Trung tâm phóng vệ tinh Văn Xương trên đảo Hải Nam phía nam Trung Quốc, lúc 15h37 ngày 31/10.

Theo SCMP, Mộng Thiên nặng 23 tấn, dài 18m, sẽ ghép nối với mô-đun lõi của trạm Thiên Cung trong vòng vài giờ sau khi cất cánh. 

Đây là phần cuối cùng trong cấu trúc 3 mô-đun hình chữ T của trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc.

Được biết, Mộng Thiên được trang bị nhiều cơ sở nghiên cứu với một loạt các thiết bị khoa học tối tân. Theo Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), có tổng cộng 9 cơ sở thí nghiệm bên trong Mộng Thiên.

Theo WSJ, nếu Trạm vũ trụ quốc tế ISS "nghỉ hưu" vào năm 2024 thì trạm Thiên Cung của Trung Quốc sẽ trở thành trạm vũ trụ duy nhất trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc có thể sẽ có sự hiện diện và sức ảnh hưởng toàn cầu vô cùng mạnh mẽ.

Hải Nguyên (tổng hợp)