XEM CLIP:

Trích xuất camera của người dân, vào khoảng 6h55 sáng 6/3, ô tô tải mang BKS 14C-201.03 do tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển đã đâm mạnh vào đuôi xe máy đi cùng chiều của chị Nguyễn Thị Hồng.

Từ vị trí nhìn thấy xe máy màu đỏ chở 4 người (trong đó có 3 mẹ con chị Hồng) đi trước mũi xe tải đến lúc bị nạn khoảng hơn 5m.

Cú đâm mạnh khiến 4 người văng khỏi xe máy và bị xe tải cán qua. Có 3 mẹ con chị Hồng tử vong tại chỗ và một cháu bé khác được người dân đưa đi cấp cứu.

Ô tô tải đi sát phía sau chị Hồng đang chạy xe máy chở các con đi học. Ảnh: QH chụp lại

Xe máy bị kéo lê dưới gầm xe tải cách vị trí các nạn nhân nằm xuống hơn 5m rồi mới dừng lại.

Theo như hình ảnh camera của người dân ghi nhận được, ô tô tải di chuyển với tốc độ khá nhanh, trong khi đoạn đường này nhỏ hẹp.

Như đã đưa tin, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, một người phụ nữ điều khiển xe máy chở 3 em nhỏ trên đường từ nhà đến trường học theo tỉnh lộ 542E. Khi đến đoạn đường thuộc địa phận xóm 9b, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên thì xảy ra va chạm với xe tải nói trên khiến 3 mẹ con tử vong và 1 cháu nhỏ được đưa đi cấp cứu.