![]() |
| Viễn Thông A hợp tác với TD Mobile. Ảnh: HH |
Bà Hoàng Ngọc Vy, Tổng giám đốc công ty Viễn Thông A cho biết: “Với kinh nghiệm dày dặn của TD Mobile trong thị trường bán lẻ Nhật Bản, Viễn Thông A tin rằng sự hợp tác chiến lược lâu dài này sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người tiêu dùng Việt Nam như nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng, cung cấp thêm nhiều dịch vụ giá trị cộng thêm cũng như các trải nghiệm mới nhất, tiên tiến nhất từ Nhật Bản phù hợp với văn hóa người tiêu dùng Việt Nam.”
Trả lời về việc tại sao lựa chọn Viễn Thông A là đối tác chiến lược, ông Koji Ikami, đại diện của TDMobile nhận định: “Viễn Thông A đã có những bước phát triển tốt, chú trọng nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, phương châm hoạt động của Viễn Thông A khá phù hợp với định hướng phát triển của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi mong muốn có sự cộng tác tốt đẹp và lâu dài cùng Viễn Thông A để phát triển thị trường tại Việt Nam”.
Theo ông Bùi Văn Hòa, Phó Tổng giám đốc công ty Viễn Thông A, trước những thách thức của thị trường bán lẻ, Viễn Thông A vẫn tiếp tục mở rộng hệ thống nhưng triển khai có chọn lọc và phù hợp với phát triển tại địa phương; tập trung phát huy thế mạnh và giữ vững chất lượng phục vụ về hàng công nghệ và các dịch vụ giá trị gia tăng.
Cùng ngày, Viễn Thông A cũng tổ chức chương trình Cà phê sáng cùng Viễn Thông A với chủ đề “Thị trường bán lẻ năm 2012: Cơ hội & Thách thức”. Ông Huỳnh Phước Cường, đại diện GFK Việt Nam chia sẻ về tình hình thị trường bán lẻ năm 2011: “Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước năm 2010 đạt 1.561,6 nghìn tỷ đồng (tương đương hơn 80 tỷ USD). 5 tháng đầu năm nay, quy mô thị trường đạt 762,7 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 40 tỷ USD), tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 6,4%. Như vậy, thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng”.
Ông Nguyễn Hồng Châu, đại diện HTC tại Việt Nam cũng chia sẻ về xu hướng phát triển smartphone: “Năm 2012 sẽ tiếp tục là năm sôi động của thị trường smartphone Việt Nam với tốc độ phát triển được dự báo từ 25% đến 30% so với 5% của thị trường feature phone. Sự phát triển sôi động của thị trường smartphone chắc chắn đã và sẽ đem đến nhiều cơ hội cho HTC. Việc phối hợp với các chuỗi bán lẻ luôn là ưu tiên hàng đầu của HTC tại Việt Nam, nhằm mục đích tăng cường cơ hội giới thiệu sản phẩm đến tay người tiêu dùng”.
