![]() |
| Đài 108, Viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang. |
Danh hiệu cao quý này ghi nhận thành tích phát triển tăng tốc từ năm 1995 đến năm 2004, nhưng đáng quý hơn, từ đó đến nay đơn vị anh hùng vẫn không ngừng tăng tốc.
Bước vào năm 2010, Viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang đặt mục tiêu tập trung phát triển dịch vụ mới: MyTV, truyền hình trên Internet. Đây là dịch vụ tích hợp nhiều loại hình giải trí trên đường truyền Internet băng rộng, có thể xem phim, nghe nhạc, hát karaoke, đặc biệt có thể hẹn giờ hoặc xem lại các chương trình truyền hình phát trong vòng 3 ngày trước. Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Nguyễn Văn Thiêng cho biết, trong 6 tháng đầu năm đơn vị cố gắng phát triển 5.000 khách hàng.
Có lẽ hồi mới được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, cuối năm 2005, không ai ở Viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang dám nghĩ đến loại dịch vụ như MyTV bây giờ! Giám đốc Ngô Quang Thạch lúc đó, phát biểu với báo giới có nói: “Công nghệ không ngừng phát triển, thị trường viễn thông - tin học đang có những cạnh tranh gay gắt với nhiều nhà khai thác, chúng tôi phải không ngừng phấn đấu để mang đến cho khách hàng nhiều dịch vụ tiện ích”. Tuy nhiên, ông cũng chỉ đề cập đến việc đẩy mạnh các thuê bao ở nông thôn, nâng cao tỷ lệ sử dụng Internet trong địa bàn dân cư, phát triển hệ thống thông tin di động nội vùng.
Thời điểm ấy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, từng hào hứng khoe: “6/6 xã trong huyện đã được phủ sóng điện thoại di động”. Quả thực, đó là kết quả không hề nhỏ của một quá trình tăng tốc quyết liệt, từ cơ sở nghèo nàn trước kia. Nhớ buổi sáng ngày 9/10/1993, làm lễ khánh thành tổng đài ALCATEL 1000-E10 Cần Thơ, khi chiếc điện thoại đặt trên bàn của đoàn chủ tịch được bấm số và nối liền tức thì với Hà Nội, nhiều người đã không cầm được nước mắt.
Cuối năm 2005, sau 10 năm tăng tốc, Viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang có 233.942 máy điện thọai, cả cố định và di động. Còn đến cuối năm 2009, con số đã tăng lên 638.786, trong 4 năm phát triển hơn 400.000 máy điện thoại, bằng 173% cả 10 năm trước. Tổng doanh thu trong 4 năm này đạt khoảng 1.500 tỷ đồng và năm nào cũng vượt kế hoạch được giao.
Giám đốc Viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang Nguyễn Trọng Quảng cho rằng, những kết quả đạt được cũng là nhờ cái nền vững chắc được xây dựng từ những thời kỳ trước. Tuy nhiên, mỗi thời có những khó khăn, thách thức riêng, nếu không nỗ lực vượt bậc thì khó mà vượt qua được. Trong đó, sự có mặt của rất nhiều doanh nghiệp khai thác dịch vụ viễn thông ở Cần Thơ - Hậu Giang cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật là những khó khăn lớn nhất.
Đón đầu công nghệ mới, phát triển mạng lưới, không ngừng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ đa dạng của mọi đối tượng khách hàng luôn là trọng tâm của Viễn thông Cần Thơ – Hậu Giang. Mạng truyền dẫn cáp quang là một ưu tiên. Năm 2008, triển khai mạng cáp quang đô thị (MAN-E) và năm 2009 đã hoàn thành. Nhờ đó, băng thông rộng đã phủ kín khu vực thành thị và mở đến nhiều khu vực nông thôn. Thuê bao Internet băng thông rộng cuối năm 2005 mới có 1.500 khách hàng, nay đã tăng lên 40.000 khách hàng. Internet cáp quang (FTTH), phát triển từ năm 2009 với khả năng truyền đến tốc độ 16 Mbps, nay đã có 1.000 thuê bao.
Hàng năm, vào những tháng cuối năm, Viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang lại sôi nổi mở hội thi “Sáng tạo VNPT”. Năm nào cũng có những giải pháp kỹ thuật, sáng kiến, nâng cao khả năng khai thác hệ thống hạ tầng, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng. Ông Quảng cho biết: “Các giải pháp ngày càng đi vào thực tiễn, có thể áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh đưa lại hiệu quả thiết thực”.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số tháng 1/2010.
