![]() |
| Chủ tịch hội đồng quản trị VNPT Phạm Long Trận trao cờ thi đua của Chính phủ cho Viễn thông Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn Hạnh |
Tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2009 ngày 19/1/2009, ông Phạm Trung Kiên, Giám đốc Viễn thông Đà Nẵng cho biết năm 2008 mặc dầu gặp nhiều khó khăn như suy thoái kinh tế, mức độ cạnh tranh quyết liệt... nhưng Viễn thông Đà Nẵng đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch: tổng doanh thu phát sinh đạt 352.264 triệu đồng đạt 108,94% kế hoạch, tăng 7,25 % so với 2007; lợi nhuận đạt 27,786 tỷ đồng; Phát triển 39.086 thuê bao viễn thông, tăng 13,32% so với năm 2007; Năng suất lao động đạt 412,49 triệu đồng/người/năm, bằng 117,5 % so với 2007.
Viễn thông Đà Nẵng nắm giữ trên 90% thị phần dịch vụ Internet trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đã lắp đặt thiết bị và đưa vào thử nghiệm hệ thống WiMAX, cung cấp dịch vụ Internet di động không dây trên nền băng rộng.
Ông Phạm Trung Kiên cho biết mục tiêu đề ra năm 2009 gồm có doanh thu phát sinh đạt 415.000 triệu đồng; Phát triển 40.655 thuê bao viễn thông; lợi nhuận tăng 10%, nộp ngân sách tăng 8%.
