1.jpg
Ảnh: minh họa

Trả lời về việc trên thị trường các thiết bị nghe trộm được bán tràn lan, Bộ TT&TT có biện pháp gì để ngăn chặn? Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, trong Luật Viễn thông quy định cụ thể tại điều 12 cấm các hành vi nghe trộm, thu trộm, xem trộm thông tin trên mạng viễn thông, trộm cắp tài khoản, mật mã trên mạng viễn thông của các tổ chức cá nhân. Nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy tố.

Vấn đề làm sao hạn chế những ảnh hưởng xấu của Internet và game online gây ảnh hưởng xấu đến thế hệ trẻ, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết, trong Luật Viễn thông quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và đại lý kinh doanh dịch vụ viễn thông, trong đó quy định chặt chẽ làm sao đảm bảo những dịch vụ này không gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Trên văn bản luật này, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục xây dựng các thông tư về quản lý Internet một cách đồng bộ để hạn chế những mặt trái của Internet đối với xã hội.

Về câu hỏi tại sao Luật không quy định bắt buộc phải ngầm hoá hạ tầng viễn thông, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho rằng, trong Luật Viễn thông đã có hẳn 1 chương quy định về quy hoạch xây dựng hạ tầng viễn thông thụ động như nhà trạm, cống bể cáp và cột ăng ten. Giao cho UBND các tỉnh xây dựng quy hoạch này để đảm bảo làm sao cho các hệ thống quy hoạch hạ tầng chung cần được quy hoạch trong tổng thể quy hoạch của các đô thị. Việc ngầm hoá chỉ là giải pháp vì không phải chỗ nào cũng làm ngầm hoá được, và vấn đề này phải được làm dần trong nhiều năm nên trong Luật chỉ quy định những vấn đề chung để xây dựng hạ tầng viễn thông bền vững và đảm bảo cảnh quan môi trường.  

Đối với việc quản lý giá cước, trong Luật Viễn thông cũng có quy định về chất lượng dịch vụ và giá cước viễn thông. Trong đó có quy định, tôn trọng quyền tự quyết định và cạnh tranh về giá cước của các doanh nghiệp viễn thông. trong thời gian vừa qua, với việc từng bước mở cửa thị trường Bộ, cũng đã nới lỏng việc can thiệp vào giá cước mà để vận hành theo thị trường. Hiện nay nhà nước chỉ còn quyết định giá cước duy nhất là điện thoại cố định vì dịch vụ này chủ yếu phục vụ công ích. Nhưng để đảm bảo cho các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh và minh bạch, Bộ chỉ quản lý cước của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp khống chế thị trường để đảm bảo cho những doanh nghiệp này không sử dụng biện pháp về giá để cản trở sự thâm nhập thị trường của các doanh nghiệp khác.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 151 ra ngày 18/12/2009