
LTS: Sau khi đưa ra tuyên bố về kết quả chương trình Đánh giá viện trợ song phương và đa phương hôm 1/3, Bộ trưởng Phát triển quốc tế Vương quốc Anh Andrew Mitchell chia sẻ với VietNamNet quan điểm về tương lai của viện trợ của Vương quốc Anh trên toàn cầu, cũng như các chương trình viện trợ tại Việt Nam.
![]() |
|
Ông Andrew
Mitchell: Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ VN đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Ảnh: The Guardian
|
Khi chính phủ liên hiệp Anh lên nắm quyền vào năm ngoái, chúng tôi biết rằng thời điểm kinh tế khó khăn sẽ kéo theo những lựa chọn khắc nghiệt. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không chất gánh nặng cán cân ngân sách lên lưng người nghèo, dù họ ở Anh hay nơi nào khác trên thế giới.
Đó là lí do vì sao chúng tôi lại cam kết dùng 0,7% tổng thu nhập quốc dân của Anh để thực hiện các chương trình viện trợ. Với quyết định đó, chúng tôi đã gặp phải sự chỉ trích từ những người cho rằng nên cắt giảm viện trợ.
Tuy nhiên, tôi tin rằng 4 năm tới sẽ là cơ hội mang lại sự thay đổi cho cuộc sống của người dân các nước đang phát triển. Và nếu thế giới có thể đạt được những tiến bộ thực sự trong cuộc chiến chống lại đói nghèo, hướng tới các mục tiêu phát triển thiên niên kỉ trong 4 năm tới, thì chúng ta cần chắc chắn rằng những nỗ lực chung của chúng ta mang lại những hiệu quả mạnh mẽ nhất có thể.
Đó cũng là lí do vì sao hành động đầu tiên của tôi với tư cách là Bộ trưởng Phát triển quốc tế là đánh giá lại tất cả các chương trình viện trợ mà chúng tôi đang thực hiện trên khắp thế giới. Chương trình đánh giá này xem xét đến từng nơi chúng tôi đang viện trợ, cách thức tiến hành và những kết quả đã đạt được.
Đối với Việt Nam, chúng tôi sẽ tôn trọng các cam kết hỗ trợ trong 5 năm còn lại của Thỏa thuận quan hệ đối tác phát triển (DPA, 2006 - 2016), trong bối cảnh của tuyên bố Quan hệ đối tác chiến lược cấp cao vừa ký kết tháng 9 năm ngoái giữa hai chính phủ.
Giờ đây các bạn đã là một nền kinh tế mạnh mẽ đang nổi lên - một thành tựu rất đáng được chúc mừng - chúng tôi sẽ kết thúc chương trình viện trợ song phương với các bạn vào năm 2016, để có thể tập trung viện trợ vào các quốc gia nghèo hơn và cần đến viện trợ hơn.
Từ giờ tới năm 2016, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đạt được các Mục tiêu phát triển thiên nkỷ trên lĩnh vực giáo dục tiểu học, vệ sinh môi trường, và phòng chống HIV/AIDS. Chúng tôi dự kiến sẽ tập trung hỗ trợ các lĩnh vực mới nổi lên, như biến đổi khí hậu, quản trị, thương mại và đầu tư nhằm đảm bảo tính bền vững của các chương trình của chúng tôi, sau khi chương trình viện trợ của chúng tôi kết thúc.
Việc công bố chấm dứt chương trình viện trợ trước thời hạn 5 năm được thực hiện với sự tôn trọng và tin tưởng giữa hai Chính phủ, và chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc thảo luận cấp bộ trưởng để hoàn tất các chi tiết cho mối quan hệ hợp tác phát triển trong 5 năm tới.
Viện trợ sẽ đến với những nơi dùng nó hiệu quả
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ rút ngắn danh sách các nước nhận viện trợ và tập trung cho những nơi có thể mang lại hiệu quả viện trợ cao nhất.
Chúng tôi sẽ hành động nhiều hơn để góp phần xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, nơi mọi người có đủ thức ăn, có nước sạch để uống và được hưởng một nền giáo dục cũng như chăm sóc sức khỏe cơ bản. Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hơn nữa để giúp tăng trưởng kinh tế và tao ra nhiều việc làm và liên kết chặt chẽ với khu vực tư nhân để tạo thêm cơ hội cho tất cả mọi người.
Chúng tôi sẽ đối phó với đói nghèo và tình trạng mất ổn định ở một số khu vực bất ổn nhất trên thế giới. Phát triển có thể giúp giải quyết tận gốc những vấn đề toàn cầu như bệnh tật, ma túy, di cư, tội phạm và biến đổi khí hậu - những vấn đề ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.
Trong 4 năm tới, viện trợ của Anh sẽ tạo nên sự khác biệt thực sự cho cuộc sống của hàng triệu con người. Số trẻ em sẽ được chúng tôi tiêm phòng còn nhiều hơn dân số trên toàn nước Anh; chúng tôi sẽ cứu sống 50.000 phụ nữ khi mang thai và sinh nở; 250.000 trẻ sơ sinh sẽ thoát khỏi cái chết không đáng có; 11 triệu trẻ em sẽ được đến trường - con số này nhiều hơn số trẻ em đang đi học ở Anh nhưng lại được thực hiện với chi phí chỉ bằng 2,5%; và giúp một số lượng người nhiều hơn cả dân số Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland cộng lại được tiếp cận với nước uống sạch và hệ thống vệ sinh tốt hơn.
Một phần của chương trình đánh giá viện trợ toàn cầu này được dùng cho việc xem xét kĩ lưỡng hiệu quả của các chương trình thực hiện bởi các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới và Liên hiệp quốc. Không ai nghi ngờ tầm quan trọng của những tổ chức đó trong nỗ lực chống lại đói nghèo. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng không phải tất cả các tổ chức đều hoạt động hiệu quả như nhau.
Anh sẽ không tiếp tục cung cấp tài chính cho các tổ chức hoạt động kém hiệu quả, thay vào đó, viện trợ sẽ được chuyển cho những tổ chức họat động thực sự hiệu quả, và chúng tôi sẽ đốc thúc các tổ chức này họat động tốt hơn nữa.
Dù trong điều kiện nào, chúng tôi sẽ giữ vững phương châm đặt hiệu quả lên hàng đầu khi thực hiện các chương trình. Điều đó rất quan trọng vì chúng tôi cần minh chứng cho những người dân đóng thuế ở Anh quốc thấy chúng tôi đang sử dụng hiệu quả đồng thuế của họ và mỗi đồng bảng viện trợ mang lại lợi ích lớn nhất cho những người cần giúp đỡ.
Vì thế, tôi đã đưa ra chương trình Đảm bảo minh bạch viện trợ, đồng thời lập một ban giám sát viện trợ độc lập. Tôi tin rằng nước Anh đang dẫn đầu trong công cuộc minh bạch hóa viện trợ, và tôi cũng đang khuyến khích những nước khác tham gia cùng với chúng tôi trong nỗ lực này.
Sức mạnh của viện trợ, nếu được sử dụng tốt, sẽ giúp cải thiện cuộc sống của hàng triệu người. Tôi rất tự hào về những gì mà các chương trình viện trợ Anh đã làm được. Tôi vô cùng tin tưởng rằng, cùng với nhau, chúng ta sẽ có thể tạo nên cơ hội thay đổi cuộc đời cho hàng triệu con người trên thế giới.
Andrew Mitchell (Bộ trưởng Phát triển quốc tế Vương quốc Anh)
