1.jpg

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Eddie Ahman, Tổng giám đốc Ericsson Việt Nam dự báo, viễn thông Việt Nam trong năm 2010 vẫn tiếp tục phát triển với số lượng thuê bao di động dự kiến lên tới 100 triệu thuê bao với khoảng 50% dân số sử dụng. Ông Eddie Ahman còn nhận định, sự phát triển nóng có thể tạo nên hình thức hợp tác và sát nhập giữa các nhà khai thác mạng để cùng phát triển. Hình thức thuê ngoài trong việc vận hành mạng sẽ giúp các nhà khai thác mạng tập trung hơn vào việc phát triển kinh doanh. Xu thế cổ phần hóa và việc chính thức ra đời Luật Viễn thông, Luật Tần số Vô tuyến điện sẽ mở ra những cơ hội đầu tư mới.

Phía Ericsson cho rằng cùng với việc tăng trưởng mạnh, thì các nhà khai thác viễn thông Việt Nam cũng cần quan tâm đến vấn đề “giải pháp viễn thông xanh”. Ông Denis Brunetti, Phó Tổng Giám Đốc Ericsson Việt Nam chia sẻ, hiện nay vấn đề biến đổi khí hậu đang thu hút sự quan tâm của thế giới.

Với 134 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông, Ericsson không ngừng tạo ra những giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu chung đó. Lĩnh vực ICT, tạo ra khoảng 2% lượng khí CO2 trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của SMART2020, ngành ICT cũng có khả năng giảm 15% tổng lượng khí thải do các ngành công nghiệp khác tạo ra. Từ năm 2008, Ericsson đặt mục tiêu giảm 40% lượng khí thải CO2 trong vòng 5 năm đối với các sản phẩm, giải pháp của mình. Ericsson triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm lượng khí thải CO2 trên 3 lĩnh vực chính: Tối ưu hóa thiết kế, xây dựng mạng; Sử dụng năng lượng thay thế; Tối ưu hóa năng lượng sử dụng trong từng chi tiết của sản phẩm. Ông Denis Brunetti cho biết, nếu các mạng mạng di động áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các trạm BTS của Ericsson, có thể tiết kiệm được tới 25% năng lượng bởi các trạm này sẽ chuyển sang chế độ chờ khi không hoạt động nhiều. 

Trong vòng 10 năm qua, Ericsson xây dựng quy trình Đánh giá vòng đời sản phẩm LCA (Life Cycle Assessment) nhằm nghiên cứu lượng khí thải tạo ra trong toàn bộ chu trình của một sản phẩm từ công đoạn thiết kế, chế tạo đến vận hành trên thị trường. Cụ thể, năm 2008, giải pháp của Ericsson đã giảm được lượng khí thải tính trên một đơn vị thuê bao GSM xuống mức 20kg so với mức 90kg năm 1992. Ngoài ra viễn thông còn đóng góp vào việc giảm lượng khí thải toàn cầu bằng việc đưa ra các dịch vụ giải pháp khiến cho còn người có thể làm việc tại chỗ như đào tạo, khám chữa bệnh từ xa…

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 11 ra ngày 25/1/2010