![]() |
Ảnh Internet. |
Hội thảo quốc gia về CNTT và TT Việt Nam 2009 đã đặt ra vấn đề CNTT xanh (Green IT) tại Việt Nam. CNTT xanh được hiểu là tiết kiệm năng lượng trong thiết kế, chế tạo các sản phẩm IT và sử dụng thiết bị IT tiết kiệm năng lượng. Đặt trước thực tế số lượng thiết bị IT tăng chóng mặt hiện nay, xu hướng CNTT xanh được khởi xướng và phát triển ở những nước có nền CNTT, điện tử tiên tiến trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc.
Chính vì còn là khái niệm mới nên tại Việt Nam, đến thời điểm hiện nay Nhà nước chưa có cơ chế, chính sách, biện pháp khuyến khích đối với các hoạt động xúc tiến CNTT Xanh.
Ông Trần Quang Hùng, Tổng thư ký Hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam cho rằng: Nhà nước cần sớm ban hành các văn bản pháp luật cần thiết để có cơ sở pháp lý cho việc quản lý, khen thưởng các hoạt động xúc tiến CNTT Xanh; thực hiện hiệu quả những chương trình quốc gia liên quan tới CNTT Xanh như chương trình bảo toàn và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tiết kiệm điện năng, chiến lược sản xuất sạch…, tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác quốc tế từ cấp chính phủ đến cấp doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, tổ chức nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, các nhà cung cấp dịch vụ.
Ông Hùng cũng cho biết, Hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam đang lên kế hoạch hợp tác với Nhật Bản để làm thử phương án xử lý rác thải điện tử, rác thải CNTT tại Việt Nam.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 142 ra ngày 27/11/2009.