Chiều 31/10, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Donny Ermawan Taufanto, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ 3.

Đối thoại nhằm đánh giá lại kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam - Indonesia thời gian qua kể từ phiên Đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ 2 (năm 2021), đồng thời trao đổi, thống nhất định hướng chung hợp tác quốc phòng thời gian tới.

Đối thoại Quốc phòng Việt Nam  Indonesia.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Trung tướng Donny Ermawan Taufanto.

Đối thoại diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Indonesia kỷ niệm 68 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. 

Tại buổi đối thoại, hai bên thống nhất, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Indonesia đạt nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển không ngừng của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia

Hai bên đã tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn các cấp; duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại; hợp tác giữa các quân, binh chủng, đào tạo, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt.

Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao Hải quân hai nước đã ký thỏa thuận về quy trình chuẩn luyện tập chung (12/2021), Cảnh sát biển hai nước đã thống nhất ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh, an toàn hàng hải (12/2022), làm cơ sở để thúc đẩy các hoạt động hợp tác thực thi pháp luật trên biển ngày càng hiệu quả, thực chất.

Đối thoại Quốc phòng Việt Nam  Indonesia.jpg
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Indonesia

Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia đánh giá cao kết quả làm việc của cuộc họp nhóm làm việc chung về hợp tác quân sự, quốc phòng lần thứ 5 và cuộc họp nhóm làm việc chung về hợp tác Công nghiệp quốc phòng lần thứ 3 được tổ chức trước đó. 

Hai bên khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp chung vào nỗ lực của hai nước hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Việt Nam và Indonesia sẽ tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả giữa các quân binh chủng hai nước, đặc biệt là giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Hai nước coi trọng hợp tác đào tạo, nhất là đào tạo ngôn ngữ, các chuyên ngành Chỉ huy - Tham mưu, nghiên cứu chiến lược.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; ủng hộ các sự kiện do mỗi nước chủ trì tổ chức. 

Tại buổi đối thoại, hai bên cũng chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, đánh giá cao vai trò của khu vực và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, khẳng định cùng nhau nỗ lực đóng góp tích cực vào tăng cường và củng cố sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.

Hai bên cũng chia sẻ tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy cam kết và thực thi tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) và xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Đối thoại Quốc phòng Việt Nam  Indonesia.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại đối thoại.
Đối thoại Quốc phòng Việt Nam  Indonesia.jpg
Trung tướng Donny Ermawan Taufanto, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tin tưởng với những kết quả đã đạt được, Hội nghị ADMM và ADMM+ do Bộ Quốc phòng Indonesia tổ chức vào tháng 11 tới đây sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy sự đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.

Việt Nam kiên trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, cũng như chính sách quốc phòng “bốn không”.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội quốc gia Indonesia, cùng các doanh nghiệp Indonesia sang Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024”.