- Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho hay Việt Nam và Indonesia đặt mục tiêu hướng tới đối tác chiến lược. Nhận thức chung đạt được giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Indonesia sau phiên họp Ủy ban hợp tác song phương diễn ra chiều nay (25/7) tại Hà Nội.


Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa, người vừa đến Việt Nam trong chuyến ngoại giao con thoi tuần trước, hôm nay đến Hà Nội trong khuôn khổ chuyến thăm song phương. Ông cùng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đồng chủ trì kỳ họp thứ nhất Ủy ban hợp tác song phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa

Ngay sau phiên họp, hai Bộ trưởng đã gặp gỡ báo chí. Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho hay phiên họp của ủy ban diễn ra nhằm triển khai sáng kiến của Indonesia đưa ra nhân dịp chuyến thăm chính thức Indonesia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 9 năm ngoái. Tại phiên họp, hai bên đã thảo luận chương trình hành động giữa Việt Nam giai đoạn 2012-2015, trong đó xác định các định hướng lớn, nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, hai bên đã đề ra các biện pháp tăng cường củng cố quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, tập trung vào chính trị, an ninh, đối ngoại, an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại đầu tư. Hai bên cũng tập trung trao đổi hợp tác nông nghiệp, an ninh lương thực, nghề cá, củng cố hợp tác quốc phòng, an ninh trên cơ sở tiếp tục thực hiện bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng ký năm 2010.

Một trong những chương trình cụ thể, đó là hai bên sẽ thúc đẩy thảo luận sớm đi đến ký kết về thỏa thuận quy chế tuần tra chung trên vùng biển tiếp giáp và lập kênh thông tin liên lạc giữa hai nước.

Hai nước đã thảo luận sâu về hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế,  đặc biệt hợp tác trong ASEAN cũng như nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN đối với các vấn đề chung của khu vực, trong đó có Biển Đông.

Hai bên nhấn mạnh việc đảm bảo hòa bình, an ninh an toàn hàng hải ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước LHQ về Luật biển 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố DOC và sớm đạt tới COC.

Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Marty Natalegawa cũng nhấn mạnh mục tiêu hai nước hướng tới quan hệ đối tác chiến lược. Ông cho hay hai nước đã "có sẵn tính đối tác chiến lược". Vào tháng 9 tới, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Indonesia. Ông kỳ vọng chuyến thăm sẽ tăng cường động lực thúc đẩy quan hệ hai nước.

Ông đặc biệt nhấn mạnh những đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định, thịnh vượng cho khu vực, thúc đẩy thực hiện những tiến triển thực sự về xây dựng Cộng đồng chung ASEAN vào năm 2015. Về vấn đề Biển Đông , Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia bày tỏ tin tưởng Việt Nam như một đối tác mạnh mẽ để tiếp tục duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong xây dựng cấu trúc khu vực.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia.

Trước khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam ngày mai, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia sẽ đến chào Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Linh Thư